TPHCM:

Tăng cường quản lý cư trú để phòng ngừa tội phạm

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa chỉ đạo Công an TP tổng kiểm tra tình hình kinh doanh nhà trọ, quản lý cư trú tại các cơ sở kinh doanh lưu trú và người thuê chỗ ở để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Tăng cường quản lý cư trú để phòng ngừa tội phạm - 1
Rất khó quản lý những người tạm cư không có nghề nghiệp ổn định.

Theo nhận định của UBND TP, thời gian gần đây tình hình người từ các tỉnh, thành phố khác và người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến TPHCM cư trú, học tập, làm ăn sinh sống ngày càng nhiều.

Đặc biệt là lượng công nhân và sinh viên, học sinh rất đông; trong khi chỗ ở trong ký túc xá và nhà lưu trú công nhân không đủ đáp ứng nên phát sinh nhu cầu về nhà ở rất lớn. Ngoài ra, hàng chục ngàn hộ gia đình thuộc các khu vực quy hoạch, giải tỏa nhưng chưa được bố trí tái định cư cũng có nhu cầu nhà ở bức thiết.

Từ nhu cầu trên, nhiều cá nhân đã tự xây nhà, ngăn phòng cho thuê để ở. Nhưng do hoạt động này phát triển quá rộng, hầu hết là manh mún, nhỏ lẻ nên nhiều hộ không thực hiện đúng các quy định về đăng ký kinh doanh và cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh trật tự.

Trong khi đó, môi trường sinh hoạt tại các khu nhà trọ rất phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại tội phạm ẩn náu để hoạt động. Tình hình an ninh trật tự thời gian qua cho thấy các đối tượng trốn truy nã, trốn thi hành án, trốn trường, trại thường ẩn nấp tại các khu nhà trọ quản lý lỏng lẻo như thế và lợi dụng để gây án. Đây cũng là nơi các loại tệ nạn xã hội như mại dâm, cờ bạc, ma túy tồn tại và phát triển.

Tại một buổi giám sát của Hội đồng Nhân dân TP, ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận 7, thừa nhận là công tác quản lý các đối tượng tạm trú trên địa bàn hiện nay rất khó khăn. Thứ nhất là do lực lượng mỏng, thứ hai là người tạm trú lại thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú vì nghề nghiệp không ổn định.

Do vậy, để chủ động phòng ngừa tội phạm, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở, hộ gia đình kinh doanh lưu trú trên địa bàn thành phố, UBND TP chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các quận - huyện, phường - xã, thị trấn định kỳ và đột xuất tổ chức kiểm tra, tổng kiểm tra các khu vực kinh doanh lưu trú và việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự tại đây.

Tùng Nguyên