1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ chìm tàu 9 thuyền viên mất tích:

Tăng cường lực lượng tìm kiếm, hy vọng các nạn nhân còn sống trở về

(Dân trí) - Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang huy động thêm lực lượng để tìm kiếm tàu Hải Thành 26 bị chìm trên biển. Thứ trưởng GTVT chỉ đạo, ưu tiên lúc này là tìm người mất tích, hy vọng các nạn nhân vẫn còn sống để trở về với gia đình.

Theo kế hoạch, trong ngày 29/3, khu vực tìm kiếm sẽ được mở rộng lên 280 hải lý vuông với sự tham gia của các tàu thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Trung tâm III, Cảnh sát biển, Vùng 2 Hải quân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tàu cá ngư dân…

Ông Lương Trường Phi, Phó giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, cho biết ngày 29/3 lực lượng cứu hộ sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm tàu Hải Thành 26 (ảnh: Anh Dũng)
Ông Lương Trường Phi, Phó giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, cho biết ngày 29/3 lực lượng cứu hộ sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm tàu Hải Thành 26 (ảnh: Anh Dũng)

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công cũng đã có mặt tại Vũng Tàu, tham gia công tác chỉ huy cứu hộ. Theo Thứ trưởng, ưu tiên trên hết thời điểm này là tìm kiếm các thuyền viên mất tích. Ông nói: “Huy động mọi lực lượng tìm kiếm, hy vọng là còn thuyền viên còn sống để trở về với gia đình!”.

Dự kiến 9h30 sáng nay (29/3), Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa sẽ đến Bà Rịa – Vũng Tàu để trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ, tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích.

Ban chỉ huy hiện trường cứu hộ luôn túc trực để có phản ứng kịp thời (ảnh: Anh Dũng)
Ban chỉ huy hiện trường cứu hộ luôn túc trực để có phản ứng kịp thời (ảnh: Anh Dũng)

Trong cuộc họp khẩn vào chiều 28/3, ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (Trung tâm III) , cho biết hiện có 2 tàu cứu hộ của trung tâm là SAR 272, SAR 413 đang tích cực tìm kiếm tại hiện trường. Ngoài ra còn có nhiều tàu khác được huy động tìm kiếm tàu Hải Thành 26 như Petrolimex 14, Hải Anh Tug, CSB 2009, CN 09, Cam Ranh 07, Vinalines Poineer.

Ông Nguyễn Hoàng, Phó cục trưởng Cục Hàng hải, cũng yêu cầu huy động hết mọi nguồn lực để tìm kiếm người mất tích; trong đó, lực lượng chức năng sẽ dùng những tàu có thiết bị hiện đại như đèn pha công suất lớn, camera hồng ngoại... để có thể tìm trong đêm.

Theo phương án của ban chỉ huy cứu nạn, lực lượng chức năng đang cố gắng xác định vị trí chính xác tàu chìm, sau đó sẽ tổ chức thợ lặn chuyên nghiệp xuống tìm kiếm thuyền viên mất tích có thể còn kẹt lại dưới tàu. Ngoài ra, thợ lặn còn có nhiệm vụ thu thập chứng cứ xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng này.

Nguyễn Nam - Tùng Nguyên