1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tăng chuyến bay tại Tân Sơn Nhất dịp 30/4-1/5

Ngọc Tân

(Dân trí) - Các hãng hàng không sẽ được tăng thêm khoảng 60 chuyến bay mỗi ngày tại Tân Sơn Nhất trong dịp cao điểm 30/4-1/5.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh tại Tân Sơn Nhất giai đoạn nghỉ lễ 30/4-1/5 và cao điểm hè 2024.

Theo đó, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được điều chỉnh mật độ điều phối bay (slot) từ 42 chuyến/giờ lên 44 chuyến/giờ cho khung giờ 6h-23h và từ 32 chuyến/giờ lên 36 chuyến/giờ cho khung giờ 0h-5h55.

Tăng chuyến bay tại Tân Sơn Nhất dịp 30/4-1/5 - 1

Sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Tiến Tuấn).

Điều này đồng nghĩa với việc sân bay đông đúc nhất cả nước này sẽ có thể tăng thêm khoảng 60 chuyến bay mỗi ngày để phục vụ nhu cầu của các hãng hàng không.

Dịp 30/4-1/5 năm nay rơi vào giữa tuần (thứ Ba và thứ Tư) nên sẽ chỉ có 2 ngày nghỉ và không có nghỉ bù. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến sức tiêu thụ các dịch vụ hàng không, du lịch của người dân.

Như thường lệ, các hãng hàng không trong nước sẽ có kế hoạch tăng chuyến trong dịp 30/4, 1/5 để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Đơn cử, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ 26/4 đến 2/5. 

Tuy nhiên, nỗ lực tăng chuyến của các hãng bay cũng sẽ vấp phải khó khăn do tình trạng hao hụt máy bay trong thời gian qua. 

Trước thềm cao điểm hè 2024, ngành hàng không Việt Nam liên tiếp hao hụt lượng máy bay, từ việc Bamboo Airways trả hàng loạt máy bay để thu hẹp quy mô, đến việc nhà sản xuất động cơ máy bay thông báo thu hồi động cơ lỗi và gần đây là động thái trả hết máy bay của Pacific Airlines.