Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua

(Dân trí) - Chưa bao giờ người dân xã Yên Tĩnh lại bàng hoàng lo lắng như lúc này. Nhà cửa, trường học, của cải đã trôi sạch ra sông sau cơn lũ.

Vài tiếng đồng hồ sau cơn lũ, chiều 25/6,  Dân trí có mặt tại xã Yên Tĩnh, huyện biên giới Tương Dương, Nghệ An để ghi lại cảnh lũ quét vào sáng 25/6.
 
Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, địa bàn xã Yên Tĩnh nói riêng và Tương Dương nói chung đều chìm trong mưa lớn. Thiệt hại nặng nhất vẫn là Yên Tĩnh.
 
Từ 6-9 giờ sáng, lượng mưa lớn từ thượng nguồn đổ về đã làm cho hàng trăm ngôi nhà ở Yên Tĩnh bị ngập, nhiều nhà đổ sập. Một trường học bị sập đổ và hư hỏng hoàn toàn, của cải, trâu bò, gà, vịt... của người dân trôi sạch theo con nước.
 
Sau 3 km lội bộ,  Dân trí  vào đến bản Hạt. Bản có một ngôi trường cấp 1 được xây dựng khá kiên cố. Tuy nhiên, trong sáng 25/6, sau khi cơn lũ đi qua, ngôi trường này đã hư hỏng toàn bộ.
 
Ông Vi Vũ Quang - Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh cho biết: "Vừa được đưa vào sử dụng được hơn 1 năm, ngôi trường kiên cố sau lũ thành một đống gạchvụn.
 
Bây giờ xã chúng tôi khó khăn chồng chất. Nếu bước vào năm học mới thì phải lên rừng chặt cây để dựng tạm tường cho các cháu đến lớp thôi".
 
"Mới học được có một năm à, nay trường bị hư hỏng hết rồi không biết sang năm học mới chúng cháu đi học ở đâu nữa. Nếu đi ra trung tâm xã thì xa lắm, không chừng cháu phải thôi học mất...", em Vi Văn Điệp, ở bản Hạt cho biết.
 
Nhìn vào ngôi trường vừa bị lũ đánh sập, bà Lương Thị Thanh một phụ huynh ở bản Hạt xót xa: "Mấy ngày trước do máy đào vàng của các doanh nghiệp hút vào sát bờ tường trường nên khi lũ xuống làm dòng chảy thay đổi mới gây ra thế này".
 
Theo người dân ở bản Hạt thì trước đó mấy ngày có một số máy móc của công ty chuyên làm vàng đã đào khoét lòng sông khiến cho dòng chảy thay đổi và khi mưa lớn xuống đã làm sập ngôi trường này.
 
Được biết, xã Yên Tĩnh có 2 trường cấp 1, 1 trường cấp II và 1 trường mẫu giáo và 7 điểm lẻ lớp mẫu giáo trong cơn lũ vào sáng 25/6 đã bị vùi dập tất cả.
 
Ghi nhận của Dân trí có mặt tại các trường này bùn ngập cao từ 50cm - 1,2m, hầu hết các trường đều bị nước dâng cao khoảng 4m, tất cả đồ dùng học sinh, giáo viên, bàn ghế... bị nước cuốn trôi ra sông.
 
Tại trường cấp 1 bản Pa Tý hầu hết bàn ghế, đồ dùng học sinh bị lũ cuốn trôi, giờ còn lại là bùn dày cao 1m; cùng cảnh tương tự tại điểm trường cấp 1 và 2 trung tâm xã cũng bị nước ngập 3-4m.
 
Dưới đây là một số hình ảnh được Dân trí ghi lại:
 
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 1
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 2
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 3
Sân trường bản Pa Tý ngập trong bùn dày
 
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 4
Gian bếp của giáo viên bị tan tành, bùn ngâp ngụa.

Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 5

Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 6

Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 7

Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 8
Phía bên trong phòng học tại bản Pa Tý bàn ghế một phần đã bị cuốn trôi, bùn dày...
 
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 9
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 10
Bàn ghế trôi dạt...
 
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 11
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 12
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 13
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 14
 
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 15
Cây, ghế bị nước cuốn trôi mắc trên cửa sổ
 
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 16
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 17
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 18
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 19
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 20
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 21
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 22
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 23
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 24
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 25
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 26
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 27
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 28
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 29
Trường tiểu học Bản Hạt sau cơn lũ đi qua.
 
Tan hoang trường học sau cơn lũ đi qua  - 30
Một góc trường tiểu học bản Pa Tý nhìn từ xa sau cơn lũ đi qua bùn dày hơn 1m.
 
Nguyễn Duy