1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Tân dược tăng giá do... “nhầm lẫn”!

(Dân trí) - Sau khi đưa tin phản ánh giá thuốc tăng mạnh tại thị trường TPHCM, ngày 21/11, Ban biên tập báo Dân trí đã nhận được công văn của Cục quản lý dược trả lời về sự việc.

>> Giá tân dược lại tăng "chóng mặt"

Theo đó, việc giá thuốc tăng mạnh là có thật, tuy nhiên việc một số đại lý của công ty dược triển khai tăng giá là do không hiểu đúng tinh thần, có nghĩa là việc tăng giá mới chỉ đang trong dự kiến!

Những loại thuốc tăng giá mà báo chí đã phản ánh bao gồm 14 mặt hàng thuốc của công ty Gedenon Richter (Hunggary) sản xuất, 3 mặt hàng thuốc của Công ty Egis (Hunggary) do Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre (Bepharco) nhập khẩu và phân phối.

Giải thích về việc tăng giá này, công ty Gedeon Richter cho rằng: Công ty không tăng giá các mặt hàng sản xuất trong năm 2007 và chỉ thông báo cho các nhà phân phối dự kiến điều chỉnh tăng giá các mặt hàng nhập khẩu từ năm 2008.

Bepharco thì khẳng định, vẫn bán theo giá đã kê khai với Cục quản lý Dược nhưng một số đại lý của Công ty đã tự ý tăng giá bán do không hiểu đúng tinh thần của thông báo và kế hoạch dự kiến tăng giá. Bepharco đã kiểm tra các đại lý và đã yêu cầu bán trở lại giá cũ và cam kết không tăng giá khi chưa có ý kiến của Cục quản lý dược.

Mặc dù giá thuốc đã được điều chỉnh kịp thời, song những ảnh hưởng từ việc tăng giá không thể không tính đến. Căn cứ vào các quy định hiện hành, Cục quản lý dược quyết định xử lý như sau: ngừng xem xét đơn hàng nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký của Bepharco trong thời gian 3 tháng kể từ ngày 20/11.

Đây là công ty đầu tiên bị xử lý về việc tăng giá một số mặt hàng thuốc theo thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT/BYT- BTC- BCT của các bộ Y tế, Tài chính, Công thương hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người.

Lan Hương