1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Tận diệt thủy sản trên hồ Trị An

(Dân trí) - Những chiếc đăng chắn khổng lồ được dựng bằng cọc, lưới bao che chắn tạo thành những chiếc “bẫy” đang tận diệt các loài thủy sản trên lòng hồ thủy điện Trị An, tỉnh Đồng Nai.

Những chiếc đăng chắn trong lòng hồ Trị An đang là những chiếc bẫy đang tận diệt nguồn thủy sản
Những chiếc đăng chắn trong lòng hồ Trị An đang là những chiếc "bẫy" đang tận diệt nguồn thủy sản

Nhiều năm nay trong lòng hồ Trị An (tỉnh Đồng Nai) tồn tại hàng chục đăng chắn được người dân, dùng cọc, lưới bao che chắn tạo thành từng ô, khoảnh rộng để tận diệt các loài thủy sản. Theo đó, vào mùa khô, nước rút, chủ các đăng chắn cho đóng cọc, quây lưới, chiều dài hàng ngàn mét và diện tích mặt nước với mục đích chắn cá,  những khu vực ấy giống như cái lồng cá khổng lồ. Lúc đầu lưới, cọc hạ thấp gần đáy, khi mực nước cao lên dần vào mùa mưa, cũng là lúc cá đến mùa vào bờ sinh sản. Khi đó, lưới được kéo lên cao, nhốt tất cả cá lớn, nhỏ vào bên trong.

Khi mùa khô đến, các chủ bửng chỉ việc thu gom lượng cá khổng lồ, thu lợi lớn mà không phải mất công nuôi. Chính cách khai thác "tận thu" này đã làm tính đa dạng sinh học của hồ Trị An đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo ngư dân khu vực lòng hồ Trị An, việc đặt những đăng chắn ven hồ để đánh bắt cá đã có từ nhiều năm nay, nhưng chủ yếu với quy mô nhỏ. Song, với hiệu quả kinh tế cao từ hình thức đánh bắt này, nhiều đối tượng đã không ngần ngại thiết kế những đăng chắn khổng lồ. Và theo quan sát của Dân trí, đến ngày 31/12/2014, những chiếc đăng chắn này vẫn ngang nhiên tồn tại trên hồ Trị An.

Ngư dân nơi đây cho biết, thời tiết hiện đã vào mùa khô nước trên lòng hồ sẽ giảm dần, đây là lúc cá vào các eo ngách, ven bờ để sinh sản, nếu tình trạng đăng chắn kéo dài đến tháng 3, 4/ 2015 mới dẹp hết thì nguồn lợi thủy sản tiếp tục bị tận diệt. Không những ảnh hưởng đến tính đa dạng sinh học của hồ Trị An, sự tồn tại của những chiếc đăng chắn bất hợp pháp này còn khiến cho hoạt động đánh bắt thủy sản hợp pháp của hàng trăm ngư dân gặp nhiều khó khăn.

Trước vấn nạn này,  gần 100 ngư dân mưu sinh trên lòng hồ Trị An đã đồng loạt ký vào đơn tập thể đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh sớm dẹp đăng chắn trên hồ để đảm bảo môi trường và an toàn tính mạng cho ngư dân đánh bắt.

Việc xử lý những chiếc đăng chắn khổng lồ, trái phép này đang gặp phải khó khăn 
Việc xử lý những chiếc đăng chắn khổng lồ, trái phép này đang gặp phải khó khăn 

Theo báo cáo của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hoá Đồng Nai (KBTTNVH), đơn vị quản lý hồ Trị An cho biết, Hồ Trị An rộng trên 32 ngàn ha, diện tích mặt nước bị người dân chiếm dụng cắm đăng chắn, cắm bửng hiện lên đến hơn 200 hecta, nằm trên địa giới hành chính của huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Được biết, trong một cuộc họp với các đơn vị liên quan ngày 30/10/2014 về thực trạng này,  UBND tỉnh Đồng Nai  đã  giao UBND huyện Định Quán chủ trì xử lý rốt ráo tình trạng  lấn chiếm mặt nước trong lòng hồ Trị An làm đăng chắn khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt.

Tuy nhiên, việc giải quyết gặp nhiều khó khăn do phần lớn các chủ đăng chắn đều có nguyện vọng đến tháng 4, 5/2014 khi thu hoạch xong vụ nuôi mới họ sẽ tự nguyện tháo dỡ.

Đến thời điểm này, mới chỉ có một số chủ đăng chắn nhỏ tự nguyện tháo dỡ. Còn nhiều đăng chắn trên hồ Trị An thuộc khu vực huyện Định Quán vẫn chưa được tháo dỡ. Nhiều chủ đăng chắn còn ngang nhiên kéo điện thắp đèn xung quanh đăng chắn, gây nguy hiểm cho người dân đánh bắt gần khu vực đó.

 Vĩnh Thuỷ