Tân bí thư Đà Nẵng thị sát các công trình phục vụ APEC

(Dân trí) - Chiều 16/10, ông Trương Quang Nghĩa - tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng đại diện các ban, ngành chức năng liên quan của Đà Nẵng đã đi kiểm tra thực tế các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.


Ông Trương Quang Nghĩa - tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thị sát các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC

Ông Trương Quang Nghĩa - tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thị sát các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC

Đây có thể xem là chuyến đi thực địa đầu tiên trên cương vị Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng của ông Trương Quang Nghĩa. Theo đó, tân Bí thư Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế hiện trường tại công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, Trung tâm báo chí quốc tế Đà Nẵng.

Đây được xem là chuyến đi thực địa đầu tiên trên cương vị Bí thư Đà Nẵng của ông Trương Quang Nghĩa
Đây được xem là chuyến đi thực địa đầu tiên trên cương vị Bí thư Đà Nẵng của ông Trương Quang Nghĩa

Kiểm tra thực tế tại công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - một trong các công trình trọng điểm nhân sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới, ông Trương Quang Nghĩa bày tỏ lo ngại về tiến độ thi công công trình này, khi mà hạn chót hoàn thành công trình đã gần kề (29/10) mà khối lượng công việc cần làm để hoàn thiện công trình còn khá nhiều.

Tân Bí thư Đà Nẵng bày tỏ lo ngại về tiến độ thi công hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương
Tân Bí thư Đà Nẵng bày tỏ lo ngại về tiến độ thi công hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương

Tân Bí thư Đà Nẵng đề nghị nhà thầu ngay cả khi trời mưa, cũng phải tranh thủ thi công các phần lắp đặt lan can, lát vỉa hè... Những ngày nắng ráo, phải ưu tiên tập trung toàn bộ nhân lực, thi công 3 ca mới kịp tiến độ trước ngày Tổng duyệt trước Tuần lễ Cấp cao APEC (30/10).

Hình ảnh công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương được ghi nhận cách đây khoảng 10 ngày
Hình ảnh công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương được ghi nhận cách đây khoảng 10 ngày
Hiện trường công trình ghi nhận ngay chiều nay 16/10 cho thấy tiến độ thi công đang được đẩy nhanh
Hiện trường công trình ghi nhận ngay chiều nay 16/10 cho thấy tiến độ thi công đang được đẩy nhanh

"Ngày 29/10 là mốc hoàn thành, nếu ngày 29 mới xong sẽ không còn một ngày dự phòng nào. Trong khi đó, ngày 30/10 là ngày Tổng duyệt APEC. Vì vậy, cần tập trung ưu tiên hết nhân lực vào trong những ngày nắng ráo. Đồng thời, đảm bảo an toàn thi công. Tự mình phải làm tốt, người dân sẽ giám sát chứ không cần phải lãnh đạo thành phố nhắc" - ông Nghĩa nhấn mạnh lưu ý nhà thầu.

Được biết, đến thời điểm này, công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương mới hoàn thành 80% giá trị hợp đồng, đổ bê tông xong 21 hầm kín và hở, thi công xong 90% phần nền mặt đường nhánh gom bên trái và 60% nền mặt đường gom nhánh bên phải hầm chui.

Tâm An