1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Tắm hồ “nóc nhà miền Tây”, một cháu nhỏ tử vong

(Dân trí) - Khoảng 15h ngày 9/8, cháu Hồ Văn Hiếu và cháu Hồ Thanh Sơn rủ nhau xuống hồ Thủy Liêm (trên núi Cấm, thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) tắm; không may Hiếu bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Thông tin từ Công an huyện Tịnh Biên cho biết, vào khoảng thời gian trên, 2 cháu (khoảng 13 -14 tuổi, ngụ xã An Hảo) xuống hồ Thủy Liêm tắm. Tắm được một lúc, Sơn không thấy Hiếu bơi vào bờ nên tri hô mọi người.

Nhận được tin báo của người dân, chính quyền xã An Hảo huy động người xuống hồ mò tìm, đến khoảng 19h mới tìm được xác cháu Hiếu.

Theo lãnh đạo xã An Hảo, Hiếu đang sống với bà ngoại ở địa phương, còn cha mẹ đi làm.

Hồ Thủy Liêm trên đỉnh núi Cấm là một điểm tham quan du lịch độc đáo nhưng khá nguy hiểm do quanh hồ chưa có bờ kè và hàng rào bảo vệ.
Hồ Thủy Liêm trên đỉnh núi Cấm là một điểm tham quan du lịch độc đáo nhưng khá nguy hiểm do quanh hồ chưa có bờ kè và hàng rào bảo vệ.

Được biết, hồ Thủy Liêm nằm trên núi Cấm, có độ cao hơn 700 m so với mặt nước biển, được gọi là "nóc nhà miền Tây". Hồ Thủy Liêm là một điểm tham quan du lịch độc đáo, cũng là nơi người dân tổ chức phóng sinh nhiều loại cá vào các ngày rằm lớn.

Ông Phạm Văn Dũng – Trưởng ban Quản lý Khu du lịch núi Cầm - cho biết, hồ Thủy Liêm hiện do 3 đơn vị quản lí, trong đó phần dưới hồ thuộc quản lí của đơn vị ông Dũng; trên hồ là địa phương và nhà chùa quản lí. Vừa qua, huyện Tịnh Biên đã chấp thuận dự án xây dựng bờ kè và hàng rào quanh hồ với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng và dự án này sắp triển khai.

Nguyễn Hành