Bình Định:

Tạm giữ xe đầu kéo chở cây sộp "siêu khủng"

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định vừa phát hiện, tạm giữ xe đầu kéo chở 1 cây sộp "siêu khủng" lưu thông trên quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 19/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Định cho biết đang tạm giữ xe đầu kéo biển kiểm soát 43C-19038 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 43R-02127 chở theo một cây sộp "siêu khủng" không có giấy phép lưu hành đặc biệt, mặc dù cây khủng này có giấy tờ, nguồn gốc đầy đủ, lưu thông trên quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh.

Xe đầu kéo chở cây sộp siêu khủng.
Xe đầu kéo chở cây sộp "siêu khủng".

Theo đó, sáng 19/11, lực lượng tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Định, phát hiện xe đầu kéo trên lưu thông trên quốc lộ 19, đoạn đi qua huyện Tây Sơn (Bình Định) chở 1 cây đa sộp có kích thước “siêu khủng” đi từ hướng Gia Lai về Bình Định, nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe không có giấy phép lưu hành đặc biệt trên quốc lộ 19 và quốc lộ 1 đoạn đi qua tỉnh Bình Định; người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe.

Bước đầu, tài xế Đinh Công Vinh (45 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) khai nhận vận chuyển cây đa khủng này từ ĐắK LắK ra Ninh Bình cho một doanh nhân.

Hiện xe đầu kéo đang bị lực lượng Cảnh sát giao thông tạm giữ tại Bến xe Tây Sơn (huyện Tây Sơn, Bình Định) để xử lý theo quy định.

Thời điểm kiểm tra, lái xe không cung cấp được giấy phép lưu hành đặc biệt trên quốc lộ 19.
Thời điểm kiểm tra, lái xe không cung cấp được giấy phép lưu hành đặc biệt trên quốc lộ 19.

Trước đó, ngày 17/11, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với xe đầu kéo này vì không thực hiện đúng quy định theo giấy phép lưu hành đặc biệt đối với loại hàng siêu trường, siêu trọng.

Doãn Công