Đắk Nông:

Tạm giữ tài xế xe khách vượt ẩu, gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết

Đặng Dương

(Dân trí) - Theo camera hành trình của người đi đường, chiếc xe khách vượt ẩu, lấn làn nên đã gây tai nạn khiến 2 người tử vong, một người bị thương nặng.

Ngày 10/5, VKSND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã phê chuẩn lệnh Giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Trung (SN 1988, trú tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi Vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ ban đầu, vào khoảng 10h ngày 3/5, tại Km 1810 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil) xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, một người bị thương nặng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Thời điểm trên, xe ô tô khách giường nằm Hồng Anh mang BKS 47B-017.68 do tài xế Lê Văn Trung điều khiển, trên xe chở 45 người chạy theo hướng tỉnh Đắk Lắk - TPHCM.

Tạm giữ tài xế xe khách vượt ẩu, gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết - 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong (Ảnh người dân cung cấp).

Khi chạy đến địa điểm trên, chiếc xe khách lấn làn, vượt ẩu đã va chạm với xe mô tô BKS 47P9-4435 do anh Đ.V.V. (SN 1971, trú tại xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển, đang qua đường theo hướng ngược lại.

Sau khi va chạm, xe ô tô tiếp tục va chạm với xe mô tô do anh Đ.V.N. điều khiển, chở theo chị Đ.T.V. lưu thông theo hướng ngược lại.

Chiếc xe khách tiếp tục tông sập một phần ngôi nhà gỗ bên đường mới dừng lại.

Hậu quả, anh Đ.V.V. tử vong tại chỗ; anh Đ.V.N. tử vong tại bệnh viện và chị V. bị thương.

Theo camera hành trình của một người dân cho thấy chiếc xe khách giường nằm chạy với tốc độ khá cao, liên tục lấn sang phần đường bên trái.