1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tây Ninh:

Tạm dừng hoạt động 7 công ty không đảm bảo "3 tại chỗ"

Xuân Duy

(Dân trí) - Ngày 22/7, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với 7 công ty do không đảm bảo các điều kiện hoạt động "3 tại chỗ" để phòng chống dịch Covid-19.

Trong ngày 22/7, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ghi nhận thêm nhận thêm 161 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong số những ca mắc mới thì có 4 ca nhập cảnh, số còn lại đang điều tra dịch tễ, nhiều nhất là ở huyện Dương Minh Châu với 70 ca.

Hiện nay, tỉnh Tây Ninh đang cách ly, điều trị 461 bệnh nhân. Trong đó có 136 trường hợp có triệu chứng, các bệnh nhân còn lại chưa phát hiện triệu chứng bất thường.

Cùng ngày, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với 7 công ty do không đảm bảo các điều kiện hoạt động "3 tại chỗ" (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ - tạm trú tập trung trong doanh nghiệp).

Tạm dừng hoạt động 7 công ty không đảm bảo 3 tại chỗ - 1

Cơ quan chức năng huyện bến Cầu kiểm tra tại chốt chặn phòng dịch.

Theo Sở Y tế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm vẫn tăng, một số địa phương phát hiện một số ổ dịch mới, đa số các nguồn lây từ ngoài tỉnh về, từ tâm dịch Dương Minh Châu và lái xe liên tỉnh.

Cũng theo Sở Y tế, việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cơ bản được triển khai đúng tinh thần chỉ đạo, đa số người dân có ý thức tuân thủ nghiêm. Tuy nhiên, đang có dấu hiệu một số người dân chủ quan, chưa tuân thủ, nhất là ra khỏi nhà không có lý do chính đáng.

Ngành y tế tỉnh đề nghị người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 để chống dịch có hiệu quả, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng người dân.