Hà Nội:

Tạm dừng cấp phép kinh doanh ở Zone 9

(Dân trí) - Sự việc xảy ra ở Zone 9, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cho biết, trách nhiệm chính thuộc về Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2. Tuy nhiên, quận này sẽ cho kiểm tra sự việc ngay, trước mắt là tạm dừng cấp phép đăng ký kinh doanh trong khu vực này.

Nhà xưởng trong Zone 9 vẫn bảo đảm?

Trao đổi với phóng viên Dân trí về sự việc người chụp ảnh bị ngã ở Zone 9 nằm trong khu nhà xưởng Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2 - số 9 Trần Thánh Tông (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), bà Lại Thị Chinh - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn bất động sản Thành Đạt, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng cho các cá nhân vào đây kinh doanh, cho hay sự việc hai thanh niên bị ngã phải nhập viện khi tựa vào lan can chụp ảnh là có thật. “Sự việc là rủi ro không ai mong muốn. Sau khi cô cậu đấy ngã chúng tôi đã tức tốc vào bệnh viện hỏi thăm”, bà Chinh nói.

Hiện trường hai thanh niên ngã ở khu Zone 9
Hiện trường hai thanh niên ngã ở khu Zone 9

Dù lan can cầu thang sập khiến hai người bị tai nạn nhưng bà Chinh vẫn khẳng định toàn bộ khu nhà xưởng xây dựng từ thời Pháp này vẫn rất tốt. Bà Chinh cho biết, hai thanh niên này tựa người vào lan can hành lang đang được một thợ ảnh cho sửa chữa lại. “Đang được đục đẽo, sửa chữa nên kết cấu lan can không đảm bảo. Khu vực sửa chữa đã được cảnh báo nhưng cô cậu đó vẫn vào chụp ảnh nên sự cố xảy ra. Dù là lỗi của ai chúng tôi vẫn chủ động đến hỏi thăm tình hình”, bà Chinh cho biết. Sau khi sự cố xảy ra bà Chinh đã yêu cầu tất cả các hộ kinh doanh trong khu vực này không được cơi nới, thay đổi cảnh quan để bảo đảm chất lượng công trình.

Những ngày này, bộ phận tiếp nhận và đăng ký kinh doanh (Phòng Kế hoạch - Tài chính quận Hai Bà Trưng) vẫn nhận được hàng loạt đơn xin vào khu Zone 9 buôn bán. Ông Nguyễn Văn Quý - cán bộ phòng này cho biết, đến nay phòng này đã cấp phép cho 14 trường hợp vào đây kinh doanh.

Ông Quý cho biết, những hộ đăng ký kinh doanh trong khu vực này đều là buôn bán quần áo, ăn uống… Theo quy định những hộ đăng ký kinh doanh những mặt hàng này chỉ cần chứng minh thư, giấy đề nghị và hợp đồng thuê nhà là được cấp phép. “Trừ trường hợp kinh doanh có điều kiện như buôn bán thuốc, mở phòng khám… cán bộ mới phải xuống tận nơi xem nhà cửa có bảo đảm hay không. Những trường hợp khác không quy định như vậy, nếu mình có xuống người ta lại tưởng nhũng nhiễu, đòi hỏi gây khó dễ gì đó”, ông Quý giải thích.

Sau sự cố xảy ra ở khu Zone 9 làm hai thanh niên phải nhập viện, ông Quý cho biết, phòng đã chủ động tạm dừng cấp phép đăng ký kinh doanh trong khu vực này. “Các hộ đến xin đăng ký kinh doanh trong khu số 9 Trần Thánh Tông chúng tôi đều thông báo tạm dừng. Chúng tôi sẽ xin ý kiến của UBND quận xem các điều kiện như vậy có đủ điều kiện để cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hay không”, ông Quý nói.

Sẽ cùng doanh nghiệp xem xét sự việc

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cho biết, trách nhiệm sự việc trên thuộc về Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2. “Dược phẩm Trung ương 2 là một tổ chức nhà nước có đầy đủ tư cách pháp nhân và được nhà nước giao tự chủ về mặt kinh tế, tài sản thì họ phải chịu trách nhiệm về nó. Còn trách nhiệm của quận sau khi biết sự việc sẽ cho kiểm tra lại ngay”, ông Lâm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nói.

Khu Zone 9 thu hút rất đông thanh niên đến chụp ảnh, uống cà phê...
Khu Zone 9 thu hút rất đông thanh niên đến chụp ảnh, uống cà phê...

Đề cập đến chất lượng công trình được xây dựng từ thời pháp có đủ điều kiện để cho người dân vào buôn bán kinh doanh hay không, ông Tuấn cho biết, việc này vẫn thuộc trách nhiệm của chủ công trình. Theo ông Tuấn chỉ khi nào chủ công trình có hồ sơ đề xuất xin gia cố, sửa chữa, nâng cấp công trình… thì quận mới mời đơn vị tư vấn đến kiểm tra chất lượng. Còn đến thời điểm này quận Hai Bà Trưng chưa nhận được bất cứ hồ sơ nào.

Ông Cáp Sỹ Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cũng cho biết, việc kiểm tra cửa hàng đối với những hộ kinh doanh trong số 9 Trần Thánh Tông pháp luật không quy định. Những hộ kinh doanh ở đây chỉ cần có giấy đề nghị và bản sao chứng minh thư nhân dân là 5 ngày sau phải cấp giấy phép kinh doanh cho họ. Còn nếu mình từ chối phải có lý do chính đáng. “Đất của doanh nghiệp, nhưng sự việc xảy ra trên địa bàn nên chúng tôi sẽ phối hợp cùng họ xem xét sự việc”, ông Phong nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về phát ngôn của Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng, ông Lâm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng không bình luận gì. Tuy nhiên, theo ông  Tuấn, ai phát ngôn không đúng thì phải chịu trách nhiệm về ý kiến của mình.

“Còn nguyên tắc kể cả chống bão lụt, sự cố, thiên tai hay hỏa hoạn trên địa bàn thì chính quyền địa phương phải quán xuyến chăm lo, khắc phục. Việc gì thuộc trách nhiệm của Chủ tịch phường thì Chủ tịch phường phải có trách nhiệm giải quyết, nếu sự việc vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo lên cấp trên để có biện pháp xử lý theo quy định”, ông Tuấn phân tích.

Quang Phong