Đắk Lắk:

Tạm đóng cửa thác vì liên tiếp xảy ra chết đuối

(Dân trí) - Sau khi liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước làm 3 người chết, đơn vị quản lý thác Dray Nur (xã Đay Sáp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) đã tạm đóng cửa 7 - 10 ngày để kiện toàn, tăng cường độ an toàn trong khu vực thác.

Trong thời gian 10 ngày sau Tết, thác Dray Nur đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 người chết
Trong thời gian 10 ngày sau Tết, thác Dray Nur đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 người chết.

Thông tin trên được ông Phạm Tâm Thanh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đắk Lắk cho biết vào chiều nay 14/2. Trong thời gian không đón du khách, đơn vị quản lý thác Dray Nur là công ty TNHH đầu tư du lịch Đặng Lê sẽ đổ trụ bê tông sơn màu trắng - đỏ để cảnh báo cho khách tham quan, kéo dây thừng và dây cáp ngăn cách khu vực nguy hiểm, gắn áo phao xung quanh thác. Bên cạnh đó, sẽtăng cường nhân lực, vật tư, phương tiện… để bảo đảm an toàn cho du khách, sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 1/2 (mùng 2 tết) anh Phạm Văn Hào và anh Đinh Văn Tuyên, 24 tuổi, cùng trú thôn 6, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông sau khi xuống thác Dray Nur tắm, không may bị nước cuộn xiết khiến cả 2 cùng tử nạn.

Tiếp đến, vào khoảng 14h30 ngày 9/2 (ng 10 tết), anh Trần Đình Minh (SN 1993, trú thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) đến thác Dray Nur chơi và nhảy xuống thác tắm nhưng do dòng nước cuộn xiết nên bị nhấn chìm.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhân viên cứu hộ của ban quản lý thác Dray Nur đã dùng phương tiện ứng cứu nhưng do dòng nước chảy xiết nên đến sáng 11/2 mới tìm thấy thi thể anh Minh.

Viết Hảo