Thái Bình:

Tạm đình chỉ công tác thầy dạy lái xe bị tố đánh người, đập phá ô tô

Đức Văn

(Dân trí) - Trường trung cấp nghề GTVT Thái Bình đã quyết định tạm đình chỉ 15 ngày đối với giáo viên bị tố cáo hành hung, đập phá xe ô tô của người khác sau mâu thuẫn trên đường.

Ngày 22/3, ông Phan Hải Nam, Giám đốc trường trung cấp nghề GTVT Thái Bình đã ký quyết định về việc tạm đình chỉ công việc trong thời gian 15 ngày với ông Tô Chí Dũng (SN 1962), là giáo viên dạy thực hành lái xe của trường này.

Lý do đình chỉ công việc với ông Tô Chí Dũng là để giải quyết vụ ông này va chạm, mâu thuẫn với người tham gia giao thông xảy ra vào ngày 20/3/2021, tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Tạm đình chỉ công tác thầy dạy lái xe bị tố đánh người, đập phá ô tô - 1

Chiếc xe tập lái đeo biển xanh rồ ga tông vào xe máy bạn anh Hải (ảnh cắt từ clip).

Cũng theo quyết định này, ông Tô Chí Dũng phải có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan giải quyết sự việc theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian ông Dũng bị tạm đình chỉ, nhà trường giao cho phòng Giáo vụ bố trí giáo viên khác dạy thực hành lái xe thay ông Dũng.

Trước đó, anh Bùi Xuân Hải (SN 1995, ở khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, Thái Bình) là người đăng tải nội dung và clip ghi lại nội dung ông Tô Chí Dũng, cùng một số học viên điều khiển xe tải tập lái chuyên dụng của nhà trường mang biển kiểm soát 17B-0698, đã hành hung và đập phá xe ô tô của người khác sau khi xảy ra va chạm, mâu thuẫn trên đường. 

Theo tường trình của ông Tô Chí Dũng thì khoảng 19h ngày 20/3, ông có tiết dạy thực hành lái xe ban đêm cho 5 học viên lớp CK10/2020. Ông Dũng và các học viên đã dùng xe tập lái chuyên dụng của Trường trung cấp nghề GTVT di chuyển theo cung đường từ trường đi đến ngã tư xã Đông Minh, huyện Tiền Hải và quay ngược lại về trường.

Tạm đình chỉ công tác thầy dạy lái xe bị tố đánh người, đập phá ô tô - 2

Những vết thương mà anh Hải cho rằng do ông Dũng gây ra.

Trên đường về, khoảng 20h30, đến địa phận xã Bình Minh, xe của ông Dũng bị ô tô mang biển kiểm soát 17A - 093xx của nhóm thanh niên tạt đầu. Tiếp đó, chiếc xe này chạy chậm và phanh gấp trước đầu xe tập lái.

Khi đến cây xăng Bình Minh, chiếc xe ô tô của nhóm thanh niên vào mua xăng. Thấy vậy, ông Dũng bảo học viên dừng lại, vào nhắc nhở.

Ông Dũng trình bày: "Tôi mở cửa xe con đó nhưng cửa khóa. Tôi thấy kính cửa gió xe đó hạ lửng nên thò tay vào nhằm mục đích kéo lái xe ra thì lái xe đó vồ tay tôi và cắn. Tôi chảy máu đau quá nên khua tay tát vu vơ, không biết có trúng không thì lái xe đó rồ ga chạy".

Thấy tình hình không ổn, ông Dũng đã yêu cầu học viên để ông lái xe, nhưng chạy được khoảng vài trăm mét thì thấy chiếc xe ô tô con và rất đông thanh niên cầm theo đao kiếm chửi bới, yêu cầu ông Dũng dừng xe lại. Khi đến xã Vũ Ninh, thì xe tập lái chuyên dụng do ông Dũng điều khiển bị 2 xe máy chặn đầu đuôi không tiếp tục chạy được.

"Khi xe dừng, tôi đã chốt cửa. Tôi và một học viên nữa ngồi nguyên trên xe. Chúng bảo tôi mở cửa nhưng tôi không mở, thế là chúng dùng gậy đập vào xe, tôi liền gọi cảnh sát 113. Lúc này, có một nam thanh niên đứng lên ba đờ sốc và tiểu tiện ra đầu xe. Tôi uất quá, thế là bị trượt chân côn trong khi vẫn để số, làm xe tịnh tiến lên khoảng nửa mét, xô đổ mô tô phía trước. Sau đó, nhóm thanh niên này hô hào xe gây tai nạn", ông Dũng lý giải.

Cũng theo tường trình của ông Dũng, sau một hồi lâu, lực lượng Công an cũng đã đến hiện trường, đưa những người liên quan về trụ sở Công an xã Vũ Ninh để giải quyết.

Phía trường trung cấp nghề GTVT Thái Bình cho biết, căn cứ kết luận từ cơ quan Công an, nhà trường sẽ có những hình thức kỷ luật, xử lý tiếp theo đối với cá nhân ông Dũng cũng như học viên (nếu vi phạm) để làm gương cho các giáo viên, học viên khác.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ.