Quảng Bình:

Tắm biển, 2 học sinh mất tích

(Dân trí) - Vừa tan học, một nhóm học sinh rủ nhau ra biển tắm mát. Không may gặp dòng nước xoáy, 2 em bị mất tích.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 15/5. Thời điểm đó, một nhóm 7 học sinh lớp 7 trường THCS Đồng Phú, TP Đồng Hới (Quảng Bình) rủ nhau ra biển tắm sau giờ học, tại khu vực cửa biển Nhật Lệ, phường Hải Thành, TP Đồng Hới. Không may, 3 học sinh bị cuốn vào dòng nước xoáy, gồm các em Hà Công Minh, Phan Quốc Hiếu và Lê Ngọc Hoàn.

Người dân theo dõi việc tìm kiếm 2 học sinh mất tích

Người dân theo dõi việc tìm kiếm 2 học sinh mất tích

Một số người dân kể, họ nghe thấy những tiếng kêu thất thanh dưới bãi biển, khi họ chạy xuống thì thấy một em học sinh đang chới với dưới dòng nước; các em khác đứng trên bờ cũng rất hoảng sợ. Mọi người đã cứu được em Phan Quốc Hiếu; các em khác cho biết vẫn còn 2 bạn ở dưới nước. Hiếu ngay sau đó đã được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Khi sự việc xảy ra, Bộ đội Biên phòng và người dân địa phương đã dùng ca nô, thuyền máy đến tham gia tìm kiếm. Nhưng đến 18 giờ 30 cùng ngày, thi thể của 2 học sinh xấu số vẫn chưa được tìm thấy. Khu vực xảy ra tai nạn là vùng gần cửa biển, thường xuất hiện các dòng xoáy dữ.

Đức Tài