Tài xế xe máy liên tục nghe điện thoại để "né" đo nồng độ cồn
(Dân trí) - Khi bị cảnh sát dừng xe kiểm tra, nam tài xế xe máy liên tục đi nghe điện thoại, không chịu thổi hơi vào máy đo nồng độ cồn...
Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông về việc xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, đêm 6/3, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Quang Trung (quận Hà Đông).
Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong ca công tác tối cùng ngày, cảnh sát đã dừng, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có cả những trường hợp "dính" nồng độ cồn ở mức kịch khung; nhiều trường hợp lấy đủ các lý do để né tránh việc bị kiểm tra của lực lượng chức năng.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn trên đường Quang Trung đêm 6/3 (Ảnh: Trần Thanh).
Điều khiển xe máy đi trên đường Quang Trung hướng Bưu điện Hà Đông, lái xe P.X.H. (51 tuổi, ở quận Hà Đông) bị cảnh sát dừng xe kiểm tra và phát hiện vi phạm nồng độ cồn.
Đáng chú ý, khi bị cảnh sát kiểm tra, nam tài xế liên tục tìm cách né tránh bằng việc đi nghe điện thoại, không chịu thổi hơi vào máy đo nồng độ cồn...
Khi bị tổ công tác thông báo, nếu nam tài xế tiếp tục né tránh việc kiểm tra thì người này sẽ bị lập biên bản xử phạt ở mức kịch khung về nồng độ cồn. Lúc này, anh H. mới chịu hợp tác. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,440mg/lít khí thở.
Với vi phạm trên, anh H. sẽ bị xử phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.
Khoảng 15 phút sau, cảnh sát giao thông phát hiện lái xe ôm công nghệ B.T.T. (38 tuổi) vi phạm nồng độ cồn ở mức 1 (dưới 0,25mg/lít khí thở). "Lúc chiều tôi đói quá nên mua một bát chè nếp cẩm để ăn chứ tôi không uống rượu, bia gì cả", nam tài xế nói lý do vi phạm, nhưng trong hơi thở phả ra toàn mùi rượu.
Tuy nhiên, sau khi làm việc với tổ công tác, tài xế T. đã thừa nhận việc bản thân có sử dụng rượu, bia và chấp nhận ký vào biên bản xử phạt của lực lượng chức năng.

Cảnh sát giao thông dùng thiết bị nghiệp vụ để ghi lại quá trình kiểm tra người vi phạm nhằm đảm bảo tính khách quan (Ảnh: Trần Thanh).
Cũng trong ca làm việc đêm 6/3, tổ công tác phát hiện một trường hợp lái xe tên Đ.V.Đ. (ở quận Hà Đông) nghi có nồng độ cồn trong hơi thở, nhưng tài xế này liên tục khẳng định bản thân chỉ dùng nước súc miệng bằng rượu cau do đang đau răng, chứ không hề uống rượu, bia.

Các trường hợp nói không uống rượu, chỉ dùng nước súc miệng, ăn hoa quả.... sẽ được cảnh sát cho nghỉ ngơi và uống nước, sau đó mới kiểm tra bằng máy đo định lượng, nhằm đảm bảo tính khách quan (Ảnh: Trần Thanh).
Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ tổ công tác cho biết, đối với các trường hợp nêu trên, tổ công tác sẽ xử lý một cách khách quan nhất, để các tài xế tâm phục, khẩu phục.
Cụ thể, cảnh sát giao thông sẽ cho các tài xế nghỉ ngơi từ 15 đến 20 phút, đồng thời cho họ uống nước. Sau thời gian đó, cảnh sát sẽ cho người dân thổi lại nồng độ cồn để xác định các tài xế có vi phạm hay không.
Sau khi được nghỉ ngơi, khoảng 15 phút sau, tài xế Đ. được cảnh sát kiểm tra lại nồng độ cồn và không dính vi phạm. Nam tài xế này cho biết bản thân bị đau răng nên mới dùng rượu cau để súc miệng.
Sau 2 tháng thực hiện Nghị định 168/2024, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý hơn 27.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, giảm hơn 28.000 trường hợp (giảm 50,4%) so với giai đoạn liền kề trước đó.
Các hành vi vi phạm giảm mạnh gồm: không đội mũ bảo hiểm với hơn 8.300 trường hợp, giảm hơn 11.300 trường hợp (giảm 57,5%); chở hàng quá tải hơn 930 trường hợp, giảm hơn 1.600 trường hợp (giảm 63,4%); vi phạm nồng độ cồn hơn 6.600 trường hợp, giảm hơn 4.500 trường hợp (giảm 40,8%)...
Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 8.400 phương tiện, tước gần 1.200 giấy phép lái xe và trừ điểm hơn 3.100 giấy phép lái xe.