Tài xế xe Lexus đeo biển xanh giả chưa làm việc với CSGT

(Dân trí) - Người điều khiển chiếc xe Lexus đeo biển kiểm soát 80A-919.99 giả vẫn chưa tới trụ sở Đội CSGT số 1 xuất trình các giấy tờ liên quan. Lực lượng CSGT cũng đang xác minh nguồn gốc chiếc xe này thông qua số khung, số máy của xe.

Chiều 3/12, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) - cho hay, đơn vị này vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc chiếc xe Lexus LS 600hL đeo biển kiểm soát giả 80A-919.99 để xử lý người điều khiển cũng như chủ sở hữu chiếc xe.

Chiếc xe Lexus tiền tỷ đeo biển xanh giả.
Chiếc xe Lexus tiền tỷ đeo biển xanh giả.

Trước đó, chiều 1/12, tổ công tác phát hiện chiếc xe trên vi phạm lỗi dừng đỗ trên phố Lê Duẩn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nên đã kiểm tra để xử lý. Tuy nhiên, tại thời điểm đó và đến chiều nay, 3/12, tài xế vẫn chưa xuất trình được đăng ký phương tiện.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng CSGT xác định, biển kiểm soát của chiếc xe trên là giả. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (C67 - Bộ Công an) cũng xác nhận biển số trên là giả. Đơn vị này cũng chưa cấp số biển kiểm soát trên cho phương tiện nào.

Theo biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ phương tiện, người điều khiển chiếc xe trên xuất trình được bằng lái mang tên Lê X.T. (SN 1987, quê Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Đến chiều 3/12, dù được lực lượng CSGT thông báo mang các giấy tờ liên quan đến chiếc xe trên lên trụ sở Đội CSGT số 1 để giải quyết nhưng tài xế Lê X.T. vẫn chưa đến làm việc.

Trung tá Ngọc cho biết, trước tiên, người điều khiển chiếc xe Lexus trên sẽ bị xử lý hành chính với 2 lỗi: đỗ xe sai nơi quy định (mức phạt từ 600-800 nghìn đồng) và gắn biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp (mức phạt 5 triệu đồng). Nếu trong thời hạn quy định, lái xe không xuất trình được các giấy tờ khác liên quan đến chiếc xe thì sẽ bị xử phạt thêm về lỗi này.

Bên cạnh đó, Đội CSGT số 1 cũng đang làm các thủ tục cần thiết để xác minh nguồn gốc chiếc xe trên thông qua số khung, số máy. Từ đó, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý chủ phương tiện về các hành vi liên quan. Nếu là xe nhập lậu, lực lượng CSGT sẽ chuyển cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Tiến Nguyên