1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tài xế uống rượu bia - Cần mức phạt nặng hơn đủ để tạo một "cuộc cách mạng"

Dân trí

(Dân trí) - Dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2023 đang đến gần, Hà Nội, TPHCM và các đô thị lớn lại đối diện với nỗi lo ùn tắc giao thông tăng vọt.

Tọa đàm "Giao thông ngày cuối năm"

Tài xế uống rượu bia - Cần mức phạt nặng hơn đủ để tạo một cuộc cách mạng - 1

Hai vị khách mời tham gia tọa đàm về vấn đề giao thông ngày cuối năm (Ảnh: Hữu Nghị)

Giao thông là hơi thở, là nhịp đập của cuộc sống thường nhật. Vấn đề giao thông chính là đề tài "nóng" muôn thuở của người dân, đặc biệt là cư dân đô thị: Ở đâu ùn tắc? Ở đâu có tai nạn? Hôm nay vợ/chồng con cái, người thân của mình đi làm, đi học có an toàn không?... Đó là những câu hỏi, nỗi lo hàng ngày của mọi người dân.

Tài xế uống rượu bia - Cần mức phạt nặng hơn đủ để tạo một cuộc cách mạng - 2

Giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM vào dịp cuối năm thường gia tăng đột biến các phương tiện. (Ảnh: Tố Linh).

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là Tết Dương lịch và hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023. Vào mỗi dịp cuối năm, đặc biệt là những ngày cận Tết, nhu cầu đi lại, di chuyển, giao thương hàng hóa tăng mạnh càng khiến câu chuyện giao thông trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của người dân. Làm sao để đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày cuối năm vội vã này?

Để thảo luận về vấn đề này, vào lúc 10h sáng nay 13/12, Báo điện tử Dân trí tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Giao thông ngày cuối năm - Nỗi lo và giải pháp".

Tại cuộc tọa đàm, hai vị khách mời sẽ cùng trao đổi về các vấn đề giao thông như thực trạng giao thông hiện nay và dịp cuối năm; thực trạng giao thông tháng cận Tết Nguyên đán; vấn nạn tai nạn giao thông ngày cuối năm; lực lượng Cảnh sát giao thông có "chiến dịch" riêng như thế nào để kiểm soát những "hung thần" tham gia giao thông, kiểm soát tài xế "ma men"; nỗi bức xúc dựng "lô cốt", đào đường dịp cuối năm...