Thanh Hóa:

Tài xế taxi bất ngờ tử vong khi đang chở khách nước ngoài

(Dân trí) - Trong lúc đang chở khách qua địa bàn xã Đại Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), anh Dương - lái xe taxi đã có dấu hiệu khó thở, co giật rồi tử vong ngay trên xe.

Sáng ngày 29/7, một lãnh đạo UBND xã Đại Lộc xác nhận sự việc một lái xe taxi bất ngờ tử vong trên xe khi đi qua địa bàn.

Cũng theo lãnh đạo này, sự việc trên xảy ra vào khoảng 19h ngày 28/7, trên QL1A đoạn qua xã Đại Lộc. Tài xế taxi được xác định là anh Đỗ Văn Dương (SN 1989, xã Xuân Lộc, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa). Chiếc xe mà anh Dương lái mang BKS 36A- 424.08.

Tài xế taxi bất ngờ tử vong khi đang chở khách nước ngoài - 1

Tài xế Dương đã tử vong trong lúc chở khách đi sân bay Nội Bài.

Thời điểm trên, tài xế Dương đón khách nước ngoài từ TP Thanh Hóa đi sân bay Nội Bài. Theo lời khai ban đầu của hành khách này thì đến địa điểm huyện Hậu Lộc, tài xế Dương có biểu hiện khó thở, co giật.

Lúc này, hành khách nước ngoài đã cố giữ vô lăng đi sát vào lề đường. Vì chân tài xế đang giữ côn nên xe vẫn chạy. Đi khoảng hơn 100m thì vị khách này nhờ người dân sống ven đường ra giúp đỡ. Khi người dân mở được cửa ra để đưa tài xế Dương đi cấp cứu thì phát hiện anh này đã tử vong.

Hiện cái chết của anh Dương vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bình Minh