Tài xế không bằng lái liên tục thông chốt, tông một người bị thương

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Bị công an Trà Vinh yêu cầu dừng xe 2 lần vì chạy quá tốc độ, nam thanh niên đã liên tục thông chốt, chạy thẳng sang Tiền Giang rồi gây tai nạn.

Ngày 30/3, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ Võ Văn Lợi (24 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) để điều tra, làm rõ các hành vi gồm vi phạm tốc độ giao thông, gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng.

Tài xế không bằng lái liên tục thông chốt, tông một người bị thương - 1

Nam tài xế sau khi gây tai nạn giao thông (Ảnh: Đ.T.).

Sáng cùng ngày, Lợi điều khiển ô tô con mang BKS 51F-754.25 đi từ Sóc Trăng sang Tiền Giang. Khi qua địa phần Trà Vinh, do chạy quá tốc độ cho phép, Lợi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe 2 lần.

Cả 2 lần nam tài xế đều không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga chạy thẳng qua Bến Tre về Tiền Giang.

Vừa qua cầu Rạch Miễu đến địa phận TP Mỹ Tho (Tiền Giang), chiếc xe do Lợi điều khiển đã tông vào một xe máy khiến một người phải nhập viện cấp cứu.

Tài xế không bằng lái liên tục thông chốt, tông một người bị thương - 2

Xe ô tô do Lợi điều khiển (Ảnh: Đ.T.).

Dù gây tai nạn, nam tài xế vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Khi vào nội ô Mỹ Tho, xe của Lợi bị nổ lốp trước.

Lực lượng chức năng phải truy đuổi hơn 3km mới khống chế được phương tiện và bắt giữ được Lợi.

Thời điểm bị bắt, Lợi khai vì chưa có giấy phép lái xe, sợ bị phạt nên đã thông chốt, chạy quá tốc độ dẫn đến gây tai nạn.

Lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định.