Tài xế gây tai nạn khiến 3 mẹ con thương vong lái xe về Cà Mau để giấu

(Dân trí) - Chiều ngày 9/7, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, lực lượng CSGT tỉnh này đã bắt giữ tài xế gây tai nạn khiến 3 mẹ con thương vong ở TP.Cần Thơ.

Lê Thái Châu (áo vàng) và phụ xe Nguyễn Chí Linh
Lê Thái Châu (áo vàng) và phụ xe Nguyễn Chí Linh

Tài xế được xác định là Lê Thái Châu (28 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và phụ xe là Nguyễn Chí Linh (23 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Theo Công an tỉnh Cà Mau, sau khi tiếp nhận thông tin hỗ trợ từ công an tỉnh bạn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức đón lõng tại các cửa ngõ vào địa bàn Cà Mau. Đầu giờ chiều ngày 9/7, lực lượng phát hiện chiếc xe tải như tin báo nên đã chặn xe kiểm tra, sau đó mới tài xế về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, ban đầu tài xế khai nhận tên Lê Thái Châu. Đối tượng cũng thừa nhận hành vi gây tai nạn ở TP Cần Thơ và định bỏ chạy về huyện Cái Nước cất giấu xe thì bị bắt giữ.

Hiện Công an Cần Thơ đã đến tiếp nhận Châu và Linh, di lý về thành phố để điều tra làm rõ.

Chiếc xe tải tông vào đuôi xe máy của mẹ con chị Phương
Chiếc xe tải tông vào đuôi xe máy của mẹ con chị Phương

Như Dân trí đưa tin, vào khoảng 10h sáng ngày 9/7, chị Đỗ Thị Trúc Phương (29 tuổi) điều khiển xe môtô BKS 66C1-277.98 lưu thông trên QL1A theo hướng từ tỉnh Vĩnh Long đi Cần Thơ. Trên xe chị Phương chở theo con gái là cháu Nguyễn Thị Bảo Quyên (10 tuổi) và con trai là cháu Nguyễn Thành Hiếu (5 tuổi).

Khi xe chị Phương đang đổ dốc cầu Cần Thơ thì bất ngờ bị xe tải từ phía sau tông vào đuôi xe. Cả 3 mẹ con chị Phương ngã xuống đường, đuôi xe máy bị vỡ và nằm kẹt vào phía sau ô tô của nhóm công nhân đậu ven cầu.

Hậu quả, cú va chạm, chị Phương và con gái tử vong tại chỗ. Cháu Hiếu bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo nhiều nhân chứng cho biết, sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phạm Tâm – Huỳnh Hải