1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Tai nạn xe khách và xe tải, 2 người chết, 8 người trọng thương

Phạm Hoàng

(Dân trí) - 2 người chết và nhiều người bị thương sau vụ va chạm giữa xe khách và xe tải, xảy ra tại TP Pleiku, Gia Lai vào trưa 2/4.

Tại hiện trường, người dân chứng kiến cho biết vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải, xảy ra khoảng 12h ngày 2/4, tại ngã 3 La Sơn - Hàm Rồng, TP Pleiku, Gia Lai.

Tai nạn xe khách và xe tải, 2 người chết, 8 người trọng thương - 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe khách (gồm 1 tài xế, 1 phụ lái và 24 khách) đang lưu thông trên đường, bất ngờ va chạm bên hông xe tải đang chạy theo hướng từ ngã 3 La Sơn đi huyện Chư Sê (Gia Lai). Tiếp đó, xe khách lao thẳng vào nhà dân làm sập mái hiên và tường nhà.

Tai nạn xe khách và xe tải, 2 người chết, 8 người trọng thương - 2

Xe tải tại hiện trường.

Sau va chạm mạnh, phần đầu và hông của xe khách biến dạng. Tài xế xe khách và một hành khách trên xe tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương. Hiện chưa rõ danh tính các nạn nhân.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ tai nạn (Video: Phạm Hoàng)

Ông Bùi Văn Hải (trú huyện Ea H'leo, Đắk Lắk), hành khách trên xe khách cho biết, xe vừa dừng cho hành khách ăn cơm trưa và mới di chuyển được 1km thì xảy ra tai nạn tại địa điểm trên.

"Lúc đó tôi đang lim dim ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, xe khách va vào đuôi xe tải rồi lao vào nhà dân bên đường. Người phụ lái xe đã phá cửa sau cho hành khách chúng tôi nhảy xuống", ông Hải nói.

Tai nạn xe khách và xe tải, 2 người chết, 8 người trọng thương - 3

Xe khách lao vào nhà dân sau khi va chạm xe tải.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra, xử lý, làm rõ nguyên nhân.

Hai nạn nhân tử vong

1. Phan Văn Nguyện (hành khách, SN 1947, ngụ tỉnh Hà Tĩnh).

2. Nguyễn Xuân Đông (tài xế xe khách, SN 1971, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

8 người bị thương đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai 

1. Phạm Đức Kiện (SN 1979, ngụ huyện Trực Ninh, Nam Định) bị chấn thương sọ não, đa chấn thương.

2. Lượng Thị Hà (SN 1992, ngụ huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) bị chấn thương sọ não.

3. Võ Tá Biểu (SN 1965, ngụ huyện Cư kuin, Đắk Lắk) bị chấn thương sọ não, đa chấn thương.

4. Hà Thị Tâm (SN 1980, ngụ huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) bị thương bàn tay và chấn thương cột sống thắt lưng.

5. Chu Quang Huy (SN 1969, ngụ Thôn 9 - Ea ktur- Cư kuin- Đăk Lăk) bị thương bàn tay và sang chấn đầu.

6. Lê Thanh Tùng (SN 1982, ngụ phường 3, TP Vũng Tàu) bị chấn động não.

7. Quách Văn Hoàng (SN 2007, ngụ Eahleo - Đăk Lắk) bị chấn động não.

8. Phùng Thị Tuyết (SN 1987, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị chấn động não.