1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Suối Giải oan chờ… giải hạn

(Dân trí) - Suối Giải oan là một di tích lịch sử nằm trong quần thể di tích lịch sử Yên Tử (thị xã Uông Bí, Quảng Ninh) đã được xếp hạng quốc gia. Thế nhưng nó đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Theo phản ánh của một số người dân địa phương, chúng tôi tìm về “suối Giải oan”  thuộc Khu di tích Yên Tử và chứng kiến các hạng mục công trình xây dựng đang được Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tùng Lâm (Công ty Tùng Lâm) triển khai “hoành tráng”.
 
Suối Giải oan chờ… giải hạn - 1
 Những công trình "bức tử" di tích lịch sử

Có thể dễ dàng nhận ra công trình cầu đá qua suối Giải oan, cách vị trí cầu cũ hơn chục mét, với hàng chục cột đá “đóng” thẳng xuống lòng suối Giải oan. Trên đó, có cả một nhà gỗ lớn mà các công nhân ở đây gọi là “nhà biểu diễn”. Cách đó một đoạn, hàng chục ki ốt nằm dọc hai bên dốc lên Chùa Giải oan cũng đã hoàn thành xong phần khung bê tông kiên cố, đang chờ lợp mái.

Một số nhà sư ở Yên Tử cho biết, suối Giải oan là một trong những nơi rất linh thiêng của Yên Tử, nằm trong khu vực bảo vệ I của quần thể di tích. Vì vậy, không phải ai muốn xây dựng cái gì cũng được, mà phải có sự đồng ý của cơ quan chức năng. Vậy nhưng, công ty này vẫn ngang nhiên xây dựng như không có chuyện gì xảy ra mặc các nhà sư và người dân quanh vùng phản đối.

Sau khi “mục sở thị” những công trình ở đây, chúng tôi liên lạc với ông Nguyễn Văn Thiết, Giám đốc Công ty Tùng Lâm, ông Thiết giải thích: “Chúng tôi xây dựng ki ốt, cầu và kè đá để khu vực này khang trang hơn, đẹp hơn, đi lại thuận lợi hơn. Khi xây dựng, chúng tôi đã xin phép và báo cáo Ban quản lý của thị xã Uông Bí, đã có sự đồng ý của các cơ quan quản lý Nhà nước. Việc xây dựng đã có chủ trương từ trước và UBND thị xã Uông Bí cũng đã cho phép (?!)”...

Đem lời giải thích của Giám đốc công ty Tùng Lâm đến hỏi lãnh đạo thị xã Uông Bí, ông Chủ tịch Nguyễn Thành Phố khẳng định, chưa cơ quan nào cấp phép cho Công ty Tùng Lâm xây dựng các công trình đó cả. “Chúng tôi chỉ cho phép Công ty Tùng Lâm xây dựng một số tay vịn ở các khúc cua nguy hiểm để du khách tiện đi lại. Còn việc xây dựng cầu đá qua suối Giải oan thị xã không cho phép. Tôi cũng đã biết sự việc và đang giao cho bên Thanh tra xem xét”, ông Phố nói.

Ông Nguyễn Hữu Hạ, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý di tích danh thắng Yên Tử cũng cho hay, Trung tâm đã làm việc với Công ty Tùng Lâm đề nghị dừng thi công nhưng đơn vị này không dừng và cũng chưa thấy trình giấy phép xây dựng.

“Đáng lẽ Công ty Tùng Lâm phải xin phép từ Sở Văn hoá, Ban quản lý dự án trọng điểm của tỉnh, thậm chí phải có ý kiến từ Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch vì đây là vùng I của Khu di tích cấp Quốc gia. Vừa rồi, lãnh đạo Sở Văn hoá có về kiểm tra và nói sẽ về báo cáo tỉnh nhưng không hiểu sao Công ty Tùng Lâm vẫn ngang nhiên thi công”, ông Hạ nói.

Như vậy, có thể thấy, việc Công ty Tùng Lâm xây dựng các công trình đã xâm phạm nghiêm trọng đến di tích Yên Tử. Dư luận chờ đợi sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng để “giải hạn” cho con suối Giải oan.

Hồng Ngân