1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Sức khỏe 17 người từng tiếp xúc với người phụ nữ trốn cách ly đều ổn định

(Dân trí) - Liên quan đến vụ một phụ nữ trốn cách ly sau khi về từ vùng dịch, ngày 10/3, tin từ UBND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, những người tiếp xúc với người phụ nữ này sức khỏe đều ổn định.

Theo đó, 17 người bị cách ly tại gia đình do từng tiếp xúc với bà V.T.H. (32 tuổi, người về từ vùng dịch ở Hàn Quốc) đến nay đã hoàn thành cách ly 14 ngày theo quy định.

Sức khỏe của những người này trước, trong và sau thời gian cách ly đều ổn định.

Sức khỏe 17 người từng tiếp xúc với người phụ nữ trốn cách ly đều ổn định - 1

Cà Mau còn đang cách ly tập trung 15 người.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 25/2, bà V.T.H. (SN 1988) từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc) về ấp Tân Thành (xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Sau khi nhận được tin báo, tổ công tác của xã Phong Lạc đã đến kiểm tra cho thấy sức khỏe bà H. bình thường và yêu cầu bà cách ly tại gia đình trong thời gian 14 ngày.

Đến ngày 27/2, xã vận động bà H. đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Cà Mau. Qua trao đổi ban đầu, bà H. đồng ý đi cách ly.

Tuy nhiên, sau khi tổ công tác đến nhà thì một số người đang nhậu tại nhà bà N.T.U. (mẹ bà H.) đã kích động cho rằng bà H. không có lý do gì phải đi theo tổ công tác. Đồng thời, dưới sự tác động của bà U. nên bà H. đã đổi ý không chấp nhận đi cách ly tập trung.

Đến ngày 28/2, gia đình bà U. cho biết bà H. đã rời khỏi nhà, sau đó thông tin bà này đã xuất cảnh trở về lại Hàn Quốc.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau, tính đến ngày 9/3, trên địa bàn tỉnh có 583 người nước ngoài đang cư trú; trong đó, có 102 người Trung Quốc, 150 người Hàn Quốc.

Người Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài, nay nhập cảnh trở lại Việt Nam (tỉnh Cà Mau) là 371 người; trong đó, nhập cảnh về từ Trung Quốc 62 người, từ Hàn Quốc 197 người.

Từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh này đã điều trị cách ly tại cơ sở y tế là 2 người, được xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Hiện tỉnh đang cách ly tại cơ sở tập trung (Trường Quân sự tỉnh Cà Mau) là 15 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú còn trong 14 ngày là 176 người (41 người nước ngoài, 135 người Việt Nam); số người đã qua 14 ngày là 77 người. Sức khỏe những người cách ly đều ổn định.

Liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Trần Văn Thời đã đình chỉ công tác Chủ tịch, Trưởng trạm y tế, Trưởng Công an xã Phong Lạc để làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

 

Huỳnh Hải