Sửa quy định lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, lần thứ 2 lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào kỳ họp thứ 7 tới (tháng 6/2014) có khả năng sửa quy định, Nghị quyết về vấn đề này song chưa có thông tin cụ thể về hướng sửa.

Lần lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tại Quốc hội.
Lần lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tại Quốc hội.
 
Sáng 23/12, UB Thường vụ Quốc hội bắt đầu phiên họp thứ 24 với nội dung xem xét chuẩn bị chương trình cho kỳ họp Quốc hội thứ 7 vào giữa năm 2014 tới. Báo cáo về vấn đề này, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, chương trình kỳ họp dự kiến có 1 ngày bố trí cho việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng lưu ý thời gian dành cho việc này có thể sẽ nhiều hơn, nếu có thông báo mới về sửa nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm. Khả năng sửa quy định về lấy phiếu tín nhiệm, theo Phó Chủ tịch, là khá chắc chắn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề cập đến việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm nếu thấy cần thiết. Tuy nhiên, ông Hùng cũng chưa thông tin cụ thể hơn việc sửa quy định theo hướng nào.

Sau lần lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tại Quốc hội vào kỳ họp thứ 5 (tháng 6/2013), nhiều vấn đề được chỉ ra như nhóm chức danh trong Chính phủ nhận kết quả tín nhiệm thấp hơn nhóm chức danh ở cơ quan lập pháp, tư pháp; khó đánh giá mức độ tín nhiệm với phiếu thiết kế 3 mức tín nhiệm cao – tín nhiệm – tín nhiệm thấp… Nhiều cử tri sau đó cũng nêu ý kiến chỉ nên tập trung lấy phiếu nhóm cơ quan hành pháp gồm các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, thiết kế lại phiếu tín nhiệm chỉ với 2 mức tín nhiệm – không tín nhiệm.

Theo dự kiến, chương trình kỳ họp tới của Quốc hội sẽ diễn ra trong khoảng 29,5 ngày với thời lượng dành cho xây dựng pháp luật lớn nhất từ trước đến nay: xem xét thông qua 10 dự án luật, cho ý kiến 18 dự án luật khác.

Với yêu cầu cấp bách sau khi Hiến pháp mới vừa được thông qua, một số ý kiến đề nghị có thể bố trí riêng một kỳ họp của Quốc hội chỉ để xây dựng pháp luật.

Rút kinh nghiệm kỳ họp Quốc hội thứ 6 vừa qua, Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa phản ánh nhận xét của cử tri là thời gian dành cho Thủ tướng trả lời chất vấn trực tiếp quá ngắn. Vì vậy, nhiều đại biểu hỏi một một số câu rất quan trọng mà không được nghe trả lời. Ông Khoa đề nghị nên nghiên cứu thời lượng cho hợp lý để Thủ tướng trả lời chất vấn trực tiếp.

P.Thảo