49 lãnh đạo cao nhất của nhà nước được lấy phiếu tín nhiệm lần đầuChủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sẽ bố trí nửa ngày để lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp cao trong kỳ họp Quốc hội thứ 5 (tháng 5/2013).
Quốc hội thông qua danh sách 50 chức danh lãnh đạo chủ chốt được lấy phiếuSo với con số 47 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên (tháng 6/2013), lần lấy phiếu thứ 2 diễn ra ngày mai, Quốc hội chính thức thông qua danh sách 50 chức danh.
Chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo cấp caoSáng nay, Quốc hội đã chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 47 lãnh đạo cấp cao. Không lãnh đạo cấp cao nào bị rơi vào mức “báo động” trong cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên ở Quốc hội.
“Không phải cứ nhiều người có phiếu tín nhiệm thấp mới là tốt”(Dân trí) – “Lấy phiếu tín nhiệm, cái chính là đánh giá kết quả sao cho chính xác chứ không phải cứ ra kết quả nhiều người thấp mới là tốt” – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi trước phiên lấy phiếu tín nhiệm lần đầu với 47 cán bộ cấp cao.
Cắt nửa thời lượng bàn về lấy phiếu tín nhiệmBan Công tác đại biểu đề xuất giảm thời lượng thảo luận dành cho các đại biểu Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu đối với 49 chức danh tại Quốc hội. Văn phòng Quốc hội chỉ bố trí nửa buổi làm việc so với dự kiến 1 buổi trước đó.
Quốc hội hoàn thành một kỳ họp lịch sửĐánh giá nhiều nội dung quan trọng như thảo luận sửa Hiến pháp, hoãn thông qua luật Đất đai sửa đổi, đặc biệt là thực hiện thành công việc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định đã hoàn thành trọng trách một kỳ họp lịch sử.
Trình Quốc hội chuyên đề giám sát tối cao trong năm 2025Bảo vệ môi trường và việc phát triển, sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhân lực chất lượng cao, là hai nội dung giám sát sẽ được trình xin ý kiến Quốc hội.
ĐHCĐ BAC A BANK: Ra mắt hội đồng quản trị mới, kiên định mục tiêu tăng trưởngNgày 27/4, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2024, thông qua báo cáo năm 2023 và định hướng năm 2024, phê duyệt nhiều tờ trình của hội đồng quản trị.
10 lãnh đạo nhận trên 50% phiếu tín nhiệm thấp, có người xin từ chứcỞ HĐND cấp tỉnh và cấp huyện, tổng cộng có 10 trường hợp khi lấy phiếu tín nhiệm nhận trên 50% phiếu tín nhiệm thấp. Có trường hợp cấp huyện ở Bình Phước xin từ chức và đã được chấp thuận.
Một chủ tịch huyện ở Hải Phòng có 63,7% số phiếu tín nhiệm thấpÔng Bùi Thành Cương, Chủ tịch huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), có 63,7% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.
Thông tin mới về vụ một chủ tịch huyện ở Hải Phòng có 63,7% tín nhiệm thấpNhiều thông tin cho rằng, ông Bùi Thành Cương, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã xin thôi chức vụ vì có 63,7% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm của HĐND huyện này.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao nhấtKết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất với 48/49 phiếu (chiếm 97,96% tổng số phiếu ), không có phiếu tín nhiệm thấp.