1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Sửa máy bơm, nhân viên điện lực bị điện giật chết

(Dân trí) - Trong lúc sửa máy bơm nước cho gia đình, một thợ điện đã bị điện giật chết.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 10/2 tại thôn Tân Hương (xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc). Trong lúc đi học về, cháu Phan Thị Tuyết (SN 1996) tá hỏa khi phát hiện bố mình là anh Phan Đắc Sáng (49 tuổi) nằm bất động bên cạnh máy bơm nước của gia đình nên vội tri hộ người đến cứu. Tuy nhiên, do được phát hiện quá muộn, anh Sáng đã tử vong.

Khu vực nhà nạn nhân - nơi xảy ra sự việc thương tâm
Khu vực nhà nạn nhân - nơi xảy ra sự việc thương tâm

Ông Lê Công Quyền - trưởng công an xã Đồng Lộc cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Sáng được xác định là do điện giật. Trước đó, anh Sáng có nói với gia đình là máy bơm nước lên nhà tắm bị hỏng nên anh đã đem ra sửa. Do dây điện bị hở nhưng anh Sáng không để ý nên bị điện giật. Sự việc xảy ra khi mọi người không có nhà. Khoảng hơn 30' sau, con gái thứ 2 của anh là cháu Tuyết đi học về, phát hiện ra sự việc nhưng đã muộn.

Hiện, người nhà đang tổ chức mai táng cho nạn nhân. Được biết, anh Sáng là nhân viên hợp đồng của điện lực Can Lộc. Hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình thuộc hộ cận nghèo của xã. Nhà có 3 con nhỏ, vợ anh thường xuyên đau ốm.

                                                                                                                                                                                                                                                              Phượng Vũ