Quảng Ngãi:

Sự cố tràn dầu đe dọa vùng biển miền Trung

(Dân trí) - Tàu Hoàng Sơn South (thuộc Công ty TNHH Hoàng Sơn, TP.Đà Nẵng) gặp nạn trên vùng biển Đông (cách đảo Lý Sơn 10 hải lý, hướng Đông Bắc), khiến dầu FO tràn và lan trên biển với diện rộng từ ngày 12/12.

Trước tình hình phức tạp do dầu tràn trên biển Đông, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn đề nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn - Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung xem xét phương án hỗ trợ, ứng cứu sự cố tràn dầu để đảm bảo môi trường sau sự cố mắc cạn của tàu Hoàng Sơn South tại vùng biển Quảng Ngãi.
 
Tàu Hoàng Sơn South có hành trình từ Thái Lan đi Hải Phòng, trên tàu có 23 thuyền viên và vận chuyển 12.870 tấn ngô hạt, 850 thùng sơn, 180 tấn dầu FO và 40 tấn dầu DO. Khi đến khu vực vùng biển tỉnh Quảng Ngãi (cách đảo Lý Sơn khoảng 10 hải lý về hướng Đông Bắc) thì gặp nạn, hậu quả là tàu Hoàng Sơn South bị thủng két dầu FO số 5 (bên trái và phải), két số 2 và nước tràn vào buồng máy.
 
Tiếp nhận thông tin, UBND tỉnh đã chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời điều phương tiện từ Lý Sơn và Cảng Dung Quất ra cứu hộ. Riêng lượng dầu FO bị tràn ra biển do không kịp bơm và áp lực nước quá lớn đã lan rộng, gây ô nhiễm môi trường.
 
Nếu các cơ quan chức năng không kịp thời ứng cứu sự cố tràn dầu thì vùng biển miền Trung đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng tới môi trường rất lớn.
 
Hồng Long