An Giang

Sông Hậu tiếp tục sạt lở, “ngoạm” 15 nhà dân

(Dân trí) - Khoảng 5 giờ 30 phút 26/5, tại khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, (An Giang) đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng ven bờ sông Hậu làm sụt lún bờ kè, cơ sở sản xuất nước đá và ảnh hưởng đến 15 nhà dân.

Theo đó vụ sạt lở kéo dài gần 100m, ăn sâu vào đất liền 25m, làm sụt lún hoàn toàn nền móng, công trình kè cơ sở Thái Bình và làm 6 căn nhà lọt thỏm xuống sông. Rất may vụ sạt lở không gây chết người.

Tại hiện trường đoàn công tác xác định tâm sạt lở tại cơ sở sản xuất nước đá Thái Bình trở lên thượng nguồn 70m, về hướng Cầu Sáng 30m. Ngay sau khi hay tin sạt lở chính quyền địa phương đã huy động mọi lực lượng đến giúp dân cứu tài sản và di dời khẩn khấp 9 hộ dân có nguy cơ sạt lở đến khu vực an toàn.

Nhận thấy vụ sạt lở lần này nghiêm trọng nên chính quyền địa phương đã phong tỏa khu vực sạt lở và cho người trực 24/24h, nghiêm cấm người dân ra vào vùng nguy hiểm. Đồng thời tổ chức di dời nhà máy nước đá, 1 kho chứa trụ bê tông, 1 trụ sở Văn phòng khóm Bình Thới 1 và 15 hộ dân bị ảnh hưởng, bố trí cho các hộ dân ở tạm các phòng học của Trường tiểu học Phan Chu Trinh.

Sông Hậu tiếp tục sạt lở, “ngoạm” 15 nhà dân

Vụ sạt lở nghiêm trọng ven sông Hậu ngày 6/3 làm sụp hoàn toàn 10 nhà dân

Nhằm hỗ trợ cho 6 hộ đã di dời khẩn cấp giảm bớt khó khăn, trước mắt UBMTTQ TP. Long Xuyên kết hợp Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội TP. Long Xuyên và hai doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ 7.700.000 đồng/ 1 hộ, trong đó Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội TP. Long Xuyên hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ. UBMTTQVN hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ và 2 doanh nghiệp hỗ trợ 700.000 đồng/hộ.

Sau khi khắc phục sự cố sạt lở, đoàn công tác đã có chuyến khảo sát ban đầu và nhận thấy tại khu vực sạt lở đã xuất hiện các vết nứt mới kéo dài hơn 120m, ăn vào đất liền hơn 25m. Địa phương tiếp tục vận động, huy động các hộ trong tầm bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn.

Theo ông Trần Anh Thư - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có 56 đoạn sông có nguy cơ sạt lở đất cao, trong đó, có 8 đoạn được cảnh báo mức độ rất nguy hiểm, 38 đoạn ở mức độ nguy hiểm và 10 đoạn ở mức độ trung bình. Theo ông Thư, thời gian tới vấn đề sạt lở trên địa bàn sẽ có những diễn biến phức tạp.

Được biết, cách đây hơn 2 tháng (6/3) tại khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP Long Xuyên (ven bờ sông Hậu - PV) đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, kéo dài trong nhiều ngày khiến 22 hộ dân phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn, 10 căn nhà rơi xuống sông và sạt lở lấn sâu vào chỉ còn cách quốc lộ 91 khoảng 15m.

Nguyễn Hành