Sơn La: Phát hiện quả bom nặng 350kg trong lúc thi công đường

Văn Yên

(Dân trí) - Trong lúc thi công trên tuyến đường 31m tại xã Hua La (TP Sơn La), một số công nhân lái máy múc đã phát hiện quả bom nằm sâu dưới lòng đất.

Ngày 2/2, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND xã Hua La (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết, vào khoảng 9h sáng 1/2, trong lúc đang thi công trên tuyến đường 31m từ Quảng trường Tây Bắc đến Trung tâm xã Hua La, một số công nhân lái máy múc đã phát hiện một quả bom nằm sâu dưới lòng đất.

Sơn La: Phát hiện quả bom nặng 350kg trong lúc thi công đường - 1

Lực lượng chức năng di dời quả bom "khủng" (Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự TP Sơn La).

Theo vị lãnh đạo, đây là loại bom phá thời kỳ chống Mỹ, có kích thước khoảng 1,2 m và trọng lượng khoảng 350kg.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự TP Sơn La đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường, di dời người và phương tiện đang thi công đường gần khu vực phát hiện quả bom.

"Tiếp đó, lực lượng công binh Đoàn 319 tiếp tục kiểm tra rà phá bom mìn trên toàn tuyến với độ sâu 5m để kịp thời phát hiện và xử lý, đảm bảo an toàn về người và tài sản", vị lãnh đạo xã Hua La thông tin thêm.