Sớm đưa vụ án Rusalka Khánh Hoà ra xét xử

(Dân trí) - Chiều 7/9, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đề nghị Viện KSNDTC, Bộ CA nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để đưa vụ án Rusalka ra xét xử.

Phó thủ tướng đã làm việc với  đại diện Bộ Công an, Viện KSNDTC, Bộ Tài Chính, Bộ KH&ĐT, UBND tỉnh Khánh Hoà  để xử lý những vấn đề liên quan đến dự án Rusalka Khánh Hoà.

 

Trong buổi làm việc, Phó thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan tố tụng cần sớm kết thúc điều tra để làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư. Phó thủ tướng cũng yêu cầu thành lập Hội đồng thẩm định giá để xử lý những vấn đề liên quan đến vụ án đồng thời phải thẩm định rõ năng lực của chủ đầu tư tiếp theo.

 

Trước đó, ngày 30/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo Bộ Công an tập trung điều tra vụ án Rusalka. Thủ tướng cho rằng, tiến độ điều tra vụ án quá chậm. Thủ tướng yêu cầu, đối với một số trường hợp Cơ quan điều tra đã đề nghị khởi tố, VKSND tối cao chưa phê chuẩn, đề nghị VKSND tối cao chủ trì cuộc họp cùng với Bộ Công an, TAND tối cao, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Tài chính thảo luận kỹ các khía cạnh pháp lý liên quan, trên cơ sở đó xác định nếu có dấu hiệu phạm tội thì phải khởi tố để xử lý theo pháp luật, trường hợp chưa đến mức chịu trách nhiệm hình sự cũng cần có kết luận rõ ràng và công khai.

 

Đối với trường hợp liên quan đến một số lãnh đạo, cán bộ, công chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phải mời hỏi những người có liên quan để làm rõ về trách nhiệm trong việc đề xuất giao thêm đất, theo dõi kiểm tra thực hiện giấy phép đầu tư và việc không ngăn chặn khi Nguyễn Đức Chi đã có dấu hiệu gian dối, lừa đảo và báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/9.

 

Minh Khôi