1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sở Tư pháp xin lỗi sinh viên ở Bình Phước bị nhầm “có án tù” ở… Quảng Ninh

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí chiều 17/7, TS. Hoàng Quốc Hùng - Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) cho biết đã yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước xin lỗi công khai một sinh viên do nhầm lẫn thông tin người này từng nhận “án tù” ở… tỉnh Quảng Ninh.

Sở Tư pháp xin lỗi sinh viên ở Bình Phước bị nhầm “có án tù” ở… Quảng Ninh - 1

TS. Hoàng Quốc Hùng- Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp).

Vụ việc hi hữu nêu trên xảy ra đối với anh Nguyễn Văn Cảnh (SN 1996, trú tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Anh Cảnh chuẩn bị tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (TPHCM) nên đã tới Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước xin phiếu xác nhận lý lịch tư pháp.

Anh Cảnh ngỡ ngàng khi phiếu lý lịch tư pháp ghi anh có án tích, bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án sơ thẩm vào ngày 15/1/2018 bằng bản án số 11/2018/HSST với mức án 9 tháng tù treo về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thông tin này được Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước lấy từ Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia.

Sau đó, anh Cảnh lập tức đến Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước khiếu nại và cho rằng phiếu lý lịch tư pháp cấp cho anh hoàn toàn sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mình.

Sau khi xác minh kỹ lưỡng, Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia đã gửi công văn trả lời Sở Tư pháp Bình Phước, trong đó nhấn mạnh: “Trường hợp ông Nguyễn Văn Cảnh không có án tích”.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 17/7, TS. Hoàng Quốc Hùng - Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, cho biết đã yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước xin lỗi công khai công dân nói trên.

“Thông tin của chúng tôi là thông tin tích hợp từ bên Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố và Sở Tư pháp địa phương. Gốc gác của sự việc nhầm lẫn là do Bộ Công an phát hiện trong cơ sở dữ liệu có sự trùng lặp từ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán của 2 người. Tuy nhiên khi kiểm tra vân tay được scan trên cơ sở dữ liệu thì lại hơi bị mờ nên đã đã trả lời thông tin theo ngày tháng năm sinh.

Sau khi đương sự phản ánh lại, chúng tôi đã làm việc lại với bên Bộ Công an, xem lại kỹ lưỡng vân tay một lần nữa thì xác định có sự nhầm lẫn, người đó không có án tích”- ông Hùng nói.

Ông Hùng khẳng định, việc nhầm lẫn như thế này rất hi hữu, “trong cơ sở dữ liệu có hàng triệu trường hợp mới trùng 1 trường hợp như vậy.

“Chúng tôi rất cầu thị, nhận cái sai và đã khắc phục ngay để đảm bảo quyền lợi của người dân. Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đã có văn bản xin lỗi và cấp ngay cho người dân một văn bản khác xác nhận người này không có án tích”- ông Hùng nói.

Thế Kha