1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sở TN-MT Hà Nội cảnh báo người dân sau vụ mất 3.000 phôi sổ đỏ

(Dân trí) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản cảnh báo người dân và các văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn Thủ đô sau vụ 3.000 phôi sổ đỏ do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành mất tích bí ẩn.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (Ảnh: VGP).
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (Ảnh: VGP).

Trao đổi với PV Dân trí sáng 30/5, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Hà Nội - cho biết ngay sau khi nhận được văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc mất tích 3.000 phôi sổ đỏ trong quá trình vận chuyển vào Đà Nẵng, Phú Yên, Sở TN-MT Hà Nội đã có văn bản gửi tới tất cả các văn phòng đăng ký nhà đất và thông báo rộng rãi cho người dân được biết để đề cao cảnh giác.  

Phóng viên: 3.000 phôi sổ đỏ đã bị mất tích ngay trên địa bàn TP Hà Nội. Đối tượng xấu chiếm đoạt số phôi này có thể chỉnh sửa thông tin để lừa đảo người dân hay không? Ví dụ như hợp thức hóa những mảnh đất không có sổ đỏ để bán?

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa: Điều này hơi khó, bởi cả Bộ TN-MT và Sở TN-MT Hà Nội đã có cảnh báo cả rồi. Khi người dân mua bán, chuyển nhượng nhà đất thì phải ra công chứng và tới các văn phòng đăng ký nhà đất trực thuộc Sở TN-MT thực hiện các thủ tục. Thông tin đều đã nằm trong hệ thống cảnh báo rồi, số phôi sổ đỏ đó không phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ra thì làm sao có thể làm thủ tục mua bán được.

Thông tin về sổ đỏ ở Hà Nội đã được điện tử hóa hết chưa, thưa ông?

Về cơ bản là điện tử hóa hết rồi.

Ông Nghĩa khẳng định không dễ để tấy xóa sêri trên phôi sổ đỏ (Ảnh minh họa).
Ông Nghĩa khẳng định không dễ để tấy xóa sêri trên phôi sổ đỏ (Ảnh minh họa).

Số sêri trên 3.000 phôi sổ đỏ mà Bộ TN-MT cấp cho Đà Nẵng và Phú Yên có dễ tẩy xóa cho phù hợp với mẫu sêri ở Hà Nội không?

Làm sao mà làm được. Dù có làm được đi nữa thì khi cơ quan chuyên môn kiểm tra cũng sẽ phát hiện ra ngay. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phát hiện ra việc đó và ngăn chặn lại ngay. Trong văn bản khuyến cáo, chúng tôi đã yêu cầu các văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn Thủ đô thông báo với cơ quan công an ngay lập tức khi phát hiện phôi sổ đỏ có số sêri nằm trong 3.000 phôi đã mất.

Các ông đã khuyến cáo người dân thế nào sau sự việc này?

Việc mua bán nhà đất đã có rất nhiều quy định của pháp luật rồi. Trách nhiệm của cả người mua lẫn người bán là phải thông qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không nên mua bán chui, viết tay với nhau thì sẽ gặp rủi ro lớn cho chính cá nhân mình. Bà con phải cảnh giác, mua bán phải làm thủ tục đúng quy định pháp luật thì không ai lừa đảo được cả.

Xin cảm ơn ông!

Theo Cục Đăng ký đất đai (Bộ TN-MT), 3.000 phôi sổ đỏ thất lạc có số sêri từ BY 893001 đến BY 894000; từ BY 823001 đến BY 824000; từ BY 811001 đến BY 812000. Để phòng ngừa việc sử dụng các phôi sổ đỏ đã bị thất lạc làm thành sổ đỏ giả, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN-MT) đã đề nghị Sở TN-MT các tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát để chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng phôi sổ đỏ trên toàn bộ phạm vi tỉnh, thành phố theo đúng hướng dẫn của Bộ TN-MT tại Thông tư số 23/2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Trường hợp phát hiện có phôi sổ đỏ có sêri trùng với số sêri trong 3.000 phôi đã mất tích phải báo cáo ngay cơ quan công an địa phương và Cục Đăng ký đất đai để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

 Thế Kha (thực hiện)