Sơ tán khẩn cấp dân sống gần trung tâm thương mại Hải Dương

Trung tâm thương mại Hải Dương đang có nguy cơ đổ sập. Sáng 18/9, UBND TP Hải Dương đã quyết định sơ tán dân khẩn cấp.

 
Sơ tán khẩn cấp dân sống gần trung tâm thương mại Hải Dương

Tòa nhà đang có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào sau vụ cháy kinh hoàng (Ảnh: Báo Hải Dương)

 

Hồi 10 giờ 15 phút ngày 18/9, UBND TP Hải Dương đã ban hành quyết định áp dụng các biện pháp sơ tán nhân dân khẩn cấp ở phố Mạc Thị Bưởi và khu vực đằng sau Trung tâm thương mại Hải Dương. Công tác tuyên truyền, vận động người dân ra khỏi khu vực đang được khẩn trương thực hiện. Những hộ dân không chấp hành sẽ bị cưỡng chế. UBND các phường Lê Thanh Nghị, Trần Phú huy động lực lượng và bố trí chỗ ở tạm an toàn cho người dân.

 

Theo ông Đoàn Việt Hùng, Chủ tịch UBND TP Hải Dương, hiện tại nguy cơ Trung tâm thương mại Hải Dương bị sập là rất lớn, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân ở gần nên sơ tán là việc làm cấp thiết.

 

Trước đó phần phía sau của Trung tâm Thương mại Hải Dương đã bị đổ sập trong khi lửa còn đang cháy dữ dội.
 

Chiều 18/9, UBND TP Hải Dương cũng có công văn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện tháo dỡ khẩn cấp công trình Trung tâm thương mại Hải Dương, tránh gây thiệt hại tới tính mạng nhân dân ở khu vực lân cận. Hiện nay, công trình đã xuất hiện tình trạng vỡ, cong nghiêng các cột phía ngoài và biến dạng các cột phía trong.

 

Để bảo đảm an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đang lắp hàng rào tôn, phong tỏa khu vực nguy hiểm.

 

Theo Hoàng Biên
 Báo Hải Dương