1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hưng Yên:

Số công nhân may ngộ độc lên tới gần 200 người

(Dân trí) - Ngày 11/7, Trung tâm Y tế Ân Thi (Hưng Yên) đã tiếp nhận thêm hơn 90 ca ngộ độc từ Công ty May Foremart, nâng tổng số công nhân bị ngộ độc lên gần 200 trường hợp với những dấu hiệu như đau đầu, đau bụng, buồn nôn, đi ngoài liên tục.

Trong số đó có 8 ca phải chuyển lên tuyến trên để lấy mẫu bệnh phẩm. Có nhiều phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. Đáng chú ý có 2 cháu nhỏ ăn giò lụa do mẹ mang ở công ty về từ hôm 9/11, đến sáng ngày 11/7 cũng phải nhập viện. Một trường hợp cháu nhỏ 9 tháng tuổi do bú sữa mẹ bị ngộ độc cũng bị đau bụng đi ngoài, hiện đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Ân Thi.

 

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 10/7, tại Công ty may Foremart đã xảy ra vụ ngộ độc tập thể với hơn 90 công nhân phải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Ân Thi. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, nôn ói, đau bụng và tiêu chảy, một số người bị ngất xỉu. Do được cấp cứu kịp thời nên hầu hết đều qua cơn nguy kịch và không có trường hợp nào bị tử vong. Nhiều bệnh nhân cho biết, từ tối hôm trước họ đã có biểu hiện đau bụng, buổi sáng vừa bước vào phòng làm việc đã cảm thấy ngột ngạt khó chịu, sau đó buồn nôn và bị đi ngoài. Trước đó, bữa cơm trưa ngày 9/7, hơn 1.000 công nhân của Công ty Foremart cùng ăn với thực đơn gồm: giò, canh ngao nấu rau mùng tơi, giá xào mướp, đậu xốt cà chua.

 

Bước đầu, cán bộ ngành y tế Hưng Yên nhận định, nguyên nhân vụ ngộ độc này có khả năng do thức ăn bị nhiễm khuẩn nên các bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc vi sinh.

 

Đến ngày 11/7, qua hiện tượng 2 nữ công nhân mang giò lụa về cho 2 con nhỏ ăn cũng bị ngộ độc đã làm cho nhiều người nghi ngờ và khẳng định: món giò lụa là thủ phạm hàng đầu gây ra vụ ngộ độc. Do vậy, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Hưng Yên đã làm việc với người cung cấp giò cho công ty Foremart để xác định nguyên nhân vụ việc.

 

Được biết đến sáng 11/7, những công nhân khác đến làm việc cũng tiếp tục bị ngộ độc với các triệu chứng chóng mặt, khó chịu, nôn nao và sốt dẫn đến phải đi cấp cứu. Trong khi đó, tại các xưởng khác, hàng trăm công nhân vẫn khỏe mạnh làm việc bình thường. Theo đó, nhiều người có thêm nghi vấn 2 xưởng may này của công ty Foremart có khí độc.

 

Mai Ngoan
 TTXVN