Siêu thị, trường học bịt cửa thoát hiểm chung cư: Chủ đầu tư hứa khắc phục

(Dân trí) - Chủ đầu tư của tòa chung cư T&T Riverview (số 440 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) đã thừa nhận một số hạn chế trong vấn đề về an toàn PCCC mà báo chí phản ánh và hứa sẽ khắc phục trong tháng 5/2018.

Trước đó, báo Dân trí đã đăng tải bài viết “Siêu thị, trường học bịt kín cửa thoát hiểm, khi cháy dân chung cư chạy đi đâu?”, phản ánh việc nhiều cư dân sinh sống tại chung cư T&T Riverview (440 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) tỏ ra lo lắng về vấn đề PCCC tại đây vì 2 vị trí cửa thoát hiểm ở tầng 1 tại tòa A và C của chung cư này đã bị siêu thị, trường mầm non bịt kín; khi có sự cố cháy nổ người dân rất khó thoát ra ngoài.

Trước đó, khi cư dân chưa phản ánh mạnh mẽ, cửa thoát hiểm ở tầng 1 trong siêu thị đã bị khóa lại. (Ảnh do cư dân tòa nhà cung cấp).
Trước đó, khi cư dân chưa phản ánh mạnh mẽ, cửa thoát hiểm ở tầng 1 trong siêu thị đã bị khóa lại. (Ảnh do cư dân tòa nhà cung cấp).

Liên quan đến nội dung trên, ngày 23/4, chủ đầu tư tòa nhà chung cư T&T Riverview đã gửi thông cáo chính thức trả lời nhiều cơ quan báo chí về những bất cập mà cư dân phản ánh nói trên.

Theo nội dung của bản thông cáo, chủ đầu tư đã yêu cầu các bộ phận liên quan triển khai các biện pháp như sau: Tại khu vực tháp A, lên phương án dịch chuyển lối thoát hiểm từ tầng hầm B1 hiện đang đi qua khu vực siêu thị sang khu vực khác, triển khai trong tháng 5/2018 ngay sau khi nhận được phê duyệt của cơ quan chức năng. Đây chỉ là 1 trong số 6 lối thoát hiểm từ tầng hầm B1, không liên quan tới hệ thống thoát hiểm từ các căn hộ của cư dân. Trong thời gian chờ thực hiện phương án cải tạo, yêu cầu siêu thị sắp xếp lại hàng hóa, tạo một hành lang thoát hiểm thông thoáng cho cửa thoát hiểm trong khu vực siêu thị, đồng thời mở cửa 24/24h ở khu vực có lối thoát hiểm.

Còn vị trí cửa thoát hiểm nằm trong khuôn viên của trường mầm non, chủ đầu tư tòa nhà T&T Riverview giải thích: “Lối thoát hiểm thuộc khu vực trường mầm non tòa nhà C, mặc dù đây chỉ là lối thoát hiểm được thiết kế dành riêng cho khu vực trường mầm non bên cạnh những lối thoát hiểm thông thường khác dành cho cư dân, Ban Quản lý tòa nhà vẫn cần phối hợp với trường mầm non sắp xếp lại các vận dụng gần cửa thoát hiểm, tránh các vật dụng dễ gây cháy nổ”.

Nội dung thông cáo còn đề cập, thời gian tới, chủ đầu tư sẽ khẩn trương phối hợp cư dân thành lập Ban Quản trị Tòa nhà theo quy định của pháp luật. Ngay sau khi Ban Quản trị tòa nhà được thành lập, Ban Quản lý bàn giao ngay các công việc để Ban Quản trị tòa nhà chủ động phối hợp với cư dân xử lý và triển khai các công việc. Trong thời gian chưa thành lập Ban Quản trị, Ban Quản lý cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên tại vị trí cửa thoát hiểm nằm trong siêu thị tại tòa A của chung cư nói trên, các tai khóa của cánh cửa thoát hiểm đã được cắt bỏ và sơn lại (trước đó cửa thoát hiểm được hàn thêm tai khóa và bị khóa lại khi siêu thị đóng cửa), hàng hóa tại vị trí này cũng được dọn dẹp thông thoáng hơn trước. Khu vực cửa thoát hiểm nằm trong trường mầm non tại tòa C cũng được dọn dẹp bớt đồ đạc để tạo không gian thông thoáng cho vị trí này.

Khu vực cửa thoát hiểm trong siêu thị đã được dọn dẹp thông thoáng.
Khu vực cửa thoát hiểm trong siêu thị đã được dọn dẹp thông thoáng.

Các tai khóa đã được cắt bỏ.
Các tai khóa đã được cắt bỏ.

Thông báo cấm xâm phạm hành lang cửa thoát hiểm được dán tại cánh cửa thoát hiểm nằm trong siêu thị.
Thông báo cấm xâm phạm hành lang cửa thoát hiểm được dán tại cánh cửa thoát hiểm nằm trong siêu thị.

Vị trí cửa thoát hiểm nằm trong siêu thị như thế này thời gian tới sẽ được đóng lại, chủ đầu tư sẽ mở lối khác không đi qua siêu thị.
Vị trí cửa thoát hiểm nằm trong siêu thị như thế này thời gian tới sẽ được đóng lại, chủ đầu tư sẽ mở lối khác không đi qua siêu thị.

Về các giải pháp mà chủ đầu tư đưa ra để khắc phục những bất cập trong công tác an toàn PCCC nói trên, ông Trần Đình Sơn – cư dân sinh sống tại tầng 20 của tòa chung cư T&T Riverview đánh giá: “Những giải pháp khắc phục mà chủ đầu tư nêu ra như vậy chúng tôi hoàn toàn đồng ý và thấy yên tâm hơn. Nhưng chúng tôi vẫn muốn chủ đầu tư cần phối hợp nhiều hơn nữa với lực lượng PCCC để tuyền truyền, hướng dẫn cho cư dân cách PCCC, các phương án thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. Từ đó người dân sẽ có ý thức hơn về PCCC cũng như biết cách sử lý sự cố…”.

Siêu thị, trường học bịt cửa thoát hiểm chung cư: Chủ đầu tư hứa khắc phục - 6

Khu vực cửa thoát hiểm trong trường mầm non cũng được dọn dẹp thông thoáng hơn trước.
Khu vực cửa thoát hiểm trong trường mầm non cũng được dọn dẹp thông thoáng hơn trước.

Bà Trần Bích Nga – cư dân sống tại tầng 21 thì cho biết, ngoài những bất cập về PCCC tại 2 vị trí cửa thoát hiểm như nói ở trên, chung cư này vẫn có một “điểm cộng” trong vấn đề xử lý các sự cố như: Ban quản lý tòa nhà đã phát cho các hộ dân tờ kê trong gia đình có người già yếu, khiếm thính, khuyết tập không chạy được khi có sự cố để Ban quản lý có phương án hỗ trợ.

“Hôm 31/3 vừa qua, tòa nhà tổ chức diễn tập PCCC, con nhà tôi bị khiếm thính, không nghe thấy chuông, gia đình tôi lại đi làm hết nên các anh bảo vệ đã lên phòng đưa các con tôi xuống. Đây là việc làm rất ý nghĩa, cần được tuyên truyền và nhân rộng ra các tòa nhà chung cư khác” – bà Nga nói.

Nguyễn Dương