1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Siêu bão Megi có sức tàn phá khủng khiếp nhất

(Dân trí) - Siêu bão Megi giật cấp 17 đang đi vào phía Đông Biển Đông có thể gây ra những thiệt hại khôn lường khi nó đi qua. Đây là cơn bão mạnh nhất kể từ 1973 đến nay. Nhiều phương án phòng chống bão đã được yêu cầu gấp rút triển khai tại các địa phương.

Theo nhận định của chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, siêu bão Megi rất mạnh với  phạm vi ảnh hưởng cực rộng với  gió cấp 10 trở lên có bán kính 200 km; với gió cấp 6 trở lên có bán kính 400 km. Bão di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, chưa thể xác định được khu vực nó có thể đổ bộ trực tiếp nên các địa phương đều phải hết sức cảnh giác.

Hiện bão đã độ bộ vào Philipine và vẫn giữ duy trì sức gió và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Nam. Dự báo chiều tối và đêm ngày 18/10, bão Megi sẽ đi vào khu vực phía Đông Biển Đông. “Lịch sử ngành khí tượng cũng ghi được cơn bão mạnh cấp 17 vào năm 1973. Tuy nhiên cơn bão đó vào đến biển Đông thì suy yếu đi. Tuy nhiên bão Megi thì không như vậy, dự báo nó vẫn duy trì sức tàn phá khủng khiếp khi tràn vào biển Đông"- chuyên gia cho biết.

Trước diễn biến phức tạp của bão Megi, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TƯ yêu cầu các các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà đã chỉ đạo nắm thông tin tàu thuyền trên biển và thông báo diễn biến cơn bão, hướng dẫn tàu thuyền về nơi an toàn.

Đến 6h sáng nay, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bà Rịa – Vũng Tàu đã thông báo, kêu gọi hướng dẫn cho 43.910 tàu hoạt động ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa và 374 tàu hoạt động ở khu vực khác vào neo đậu tại bến an toàn.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TƯ cũng đã yêu cầu các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão chuẩn bị và sẵn sàng ngay phương án sơ tán dân khi có thông báo. Rà soát lại từng hộ dân, từng cơ sở sản xuất, cơ quan, trường học... chỉ những nhà mái bằng, kiên cố đảm bảo chịu được sức gió mạnh của cơn bão này mới được cho người ở lại hoặc cho người khác sơ tán đến. Nhất thiết phải sơ tán triệt để dân ra khỏi những vùng cửa sông, ven biển, nơi có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi nước dâng do bão.

Chiều nay, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TƯ đã tổ chức buổi họp khẩn với sự có mặt của các cơ quan chức năng để tiếp tục triển khai các phương án khẩn cấp nhằm đối phó với bão Megi.

 

P. Thanh