Hòa Bình:

Sét đánh chết 6 con trâu, người chăn bất tỉnh

(Dân trí) - Thấy cơn giông từ xa, chủ trâu vội vàng xua đàn trâu về nhưng vẫn không kịp. Trong mưa giông, sét đánh trúng đàn trâu, làm chết 6 con. Chủ trâu may mắn không thiệt mạng.

Sét đánh chết 6 con trâu, người chăn bất tỉnh - 1

Ông Nguyễn Văn Án (53 tuổi, trú tại xóm Ngành xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) cho PV Dân trí biết, sau khi dự đám cưới người trong gia đình, khoảng 13h ngày 6/5/2017, ông lên đỉnh đồi Đá Sanh (xã Tiến Sơn) thăm đàn trâu 14 con của gia đình đang thả trên đó. Lên tới nơi, nhìn sang huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, thấy trời có giông có sấm, ông liền đuổi đàn trâu về.

Trên đường về, ông đi cách sau con trâu đực cuối cùng khoảng 2m thì đột nhiên thấy mắt tối sầm rồi ngất đi.

Phải thật lâu sau khi tỉnh dậy, ông thấy mình nằm dưới đất. Trời mưa to, đầu ông gối vào mông con trâu đực, hai chân bị tê liệt. Cố gắng ngẩng dậy, ông thấy 6 con trâu của nhà mình nằm chết theo hàng dọc.

Sau khi xoa bóp chân một lúc, ông mới đứng dậy được. Hết hoảng loạn, định thần lại, ông xác định bị ngất xỉu và 6 con trâu của gia đình bị chết là do bị sét đánh.

Sợ bị sét đánh tiếp, ông Án phải chặt cây làm gậy chống lết đến cách chỗ trâu chết khoảng 1km mới dám gọi điện báo gia đình.

Theo ông Nguyễn Văn Án, đàn trâu nhà ông có 14 con, sét đánh chết 6 con, trong đó, 4 con trâu 3 tuổi, 1 con 2 tuổi và 1 con nghé 10 tháng tuổi, thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Sét đánh chết 6 con trâu, người chăn bất tỉnh - 2

Đến hôm nay ông Nguyễn Văn Án văn chưa hết ám ảnh vụ sét đánh, hai chân của ông vẫn còn đau cứng.

Ông Nguyễn Văn Quinh – Chủ tịch UBND xã Tiến Sơn (Hòa Bình) cho biết, sau khi nhận được thông báo về việc gia đình ông Án có 6 con châu bị sét đánh chết, xã Tiến Sơn đã báo cáo UBND huyện Lương Sơn. UBND xã đồng thời cử cán bộ lên tận hiện trường cùng với gia đình lập biên bản xác định nguyên nhân, đánh giá thiệt hại, tập trung vận chuyển trâu chết về, thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ cùng gia đình ông Nguyễn Văn Án.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã, đây là lần đầu tiên địa bàn xã bị một vụ sét đánh thiệt hại lớn về gia súc. Qua vụ sét đánh lần này, xã sẽ là cảnh báo đến bà con nhân dân để lưu ý việc chăn thả gia súc, hạn chế chăn thả trâu bò trên đồi, núi cao để tránh sự việc đáng tiếc trong mùa mưa bão, giảm thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân.


Đàn trâu bị sét đánh chết, nằm ngổn ngang trên đồi

Đàn trâu bị sét đánh chết, nằm ngổn ngang trên đồi

Đàm Quang