1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẽ “truy” lãnh đạo thành phố nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

(Dân trí) - Đa phần trong 8 câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND TP Hà Nội đều tập trung vào những vấn đề rất gần gũi của đời sống thường ngày. Có những vấn đề mới lần đầu được đề cập, nhưng có những vấn đề đại biểu đã “phê” từ lâu, song vẫn… ì ạch.

Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa có bản tổng hợp các câu hỏi chất vấn của đại biểu tại kì họp thứ 19 HĐND TP. Theo đó, đại biểu Ngô Văn Ny đặt vấn đề, tại nhiều kì họp HĐND TP, UBND TP đều hứa kiên quyết xử lí, thu hồi các dự án sử dụng đất sai mục đích - vậy đến nay thành phố đã xử lí, thu hồi được bao nhiêu dự án?

Cũng về vấn đề này, đại biểu Phạm Thị Thành cho rằng, cử tri nhiều nơi bức xúc tại sao khi thu hồi đất, GPMB cho doanh nghiệp thì các cấp chính quyền vào cuộc rất quyết liệt, nhưng khi các doanh nghiệp chây ì, sử dụng đất không đúng mục đích, gây ô nhiễm môi trường, ngập úng, huỷ hoại hoa màu của người dân ở những vùng phải thu hồi đất lại không thấy các cấp chính quyền tích cực vào cuộc.

“UBND thành phố có biết việc này không, cần có biện pháp gì để tạo dựng niềm tin cho nhân dân và cử tri”, bà Thành chất vấn.

Chuyển sang việc thực hiện Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ và các giải pháp xử lí ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn thành phố đến năm 2010, đại biểu Ngô Văn Ny nhìn nhận, hiệu quả đạt được rất thấp.
 
Sẽ “truy” lãnh đạo thành phố nhiều vấn đề dân sinh bức xúc  - 1
Đại biểu Ngô Văn Ny có tới 3 câu hỏi chất vấn

“Đề nghị UBND thành phố cho biết, có bao nhiêu quận, huyện, xã phường, thị trấn thực hiện tốt việc ngăn chặn đổ rác thải ra nơi công cộng? Thời gian tới, UBND thành phố có giải pháp gì để cuộc tuyên chiến với rác thải thực sự có kết quả?”, ông Ny nêu câu hỏi.

Một vấn đề khác được đại biểu Ny quan tâm là hiện nay trên địa bàn thành phố có nhiều phòng khám, chữa bệnh tư nhân thuê người Trung Quốc khám, chữa bệnh bằng đông dược. Thực chất các phòng khám chữa bệnh đó có đúng như cơ sở quảng cáo, như các phương tiện thông tin đã quảng cáo không?

Theo ông Ny, qua các phương tiện báo đài, ông được biết, khi sở Y tế thành phố đi thanh tra, các cơ sở trên đều lẩn tránh nên chưa kiểm điểm, thanh tra được. Vấn đề được đại biểu Ny “truy” là ai chịu trách nhiệm về việc buông lỏng quản lí trên lĩnh vực này?

Liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), đại biểu của ban Văn hoá xã hội đặt vấn đề, đến nay mới có 52% cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố được cấp giấy đủ tiêu chuẩn VSATTP. Như vậy, còn 48% cơ sở không được cấp giấy chứng nhận, đáng chú ý là có những huyện ở cấp xã không được cấp giấy chứng nhận VSATTP- lí do vì sao?

Chưa hết, hiện nay tại nhiều nơi như chợ, của hàng ăn uống không quản lí được chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm về rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm, hải sản… trách nhiệm của UBND các cấp và kế hoạch khắc phục như thế nào?

Quan tâm tới vấn đề giao thông, đại biểu Bùi Thị An hỏi, giải pháp tình thế chống ùn tắc giao thông tiếp tục duy trì đến bao giờ? Thời gian tới cần có những giải pháp gì để chống ùn tắc giao thông, nhất là giao thông trên các tuyến đường của Thủ đô năm 2010 - năm Đại lễ kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long?

Kim Tân