1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẽ thu hồi biệt thự ông Hoàng Văn Nghiên đang thuê

Ngày 3/10, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Quý Đôn cho biết, thành phố đang soạn thảo báo cáo trình Trung ương xem xét chính sách giải quyết chỗ ở cho ông Hoàng Văn Nghiên sau khi thu hồi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Hiện ông Nghiên vẫn đang ở căn nhà này với giá thuê mỗi tháng 500.000 đồng.

Ngày 2/10, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP đã có cuộc họp về việc xử lý đối với biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa mà nguyên Chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Nghiên đang thuê sử dụng.

Theo ông Đôn, dự kiến ngày 4/10, UBND TP sẽ có văn bản thông báo chính thức hướng xử lý đối với ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa và ngôi nhà 52 Tuệ Tĩnh của nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phan Văn Vượng. Tuy nhiên, ông Đôn cho rằng, việc thu hồi phải chờ một thời gian để ông Nghiên và ông Vượng chuyển đổi được chỗ ở.

Căn nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa mà vị cựu chủ tịch Hà Nội đứng đơn mua này là nhà biệt thự 2 tầng, tổng diện tích sử dụng 139m2. Trong căn biệt thự còn có một nhà phụ cấp 4 diện tích 49m2. Tháng 8, ông Nghiên đã làm đơn xin mua nhà theo nghị định 61. Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh việc mua bán đã không được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận.

Hiện ông Nghiên vẫn ở căn nhà này với giá thuê mỗi tháng 500.000 đồng. Trước đó, căn nhà này đã từng được cho thuê với giá 5.000 USD. Trả lời báo chí mới đây, vị cựu chủ tịch thành phố cho biết, nếu căn nhà này bị thu hồi ông sẽ xin thuê cái khác.

Ngoài trường hợp của ông Hoàng Văn Nghiên, trước năm 2003, Hà Nội còn cho 3 lãnh đạo thành phố khác thuê nhà. Đó là hộ ông Trần Văn Tuấn, cựu chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, thuê nhà D12 ở Giảng Võ, diện tích 205m2. Gia đình ông Phan Văn Vượng, nguyên phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, thuê nhà 52 Tuệ Tĩnh, 3 tầng, tổng diện tích 226m2. Gia đình ông Phạm Chuyên, nguyên giám đốc Công an thành phố, thuê nhà D9B Giảng Võ, 2 tầng, diện tích 170m2.

Tuy nhiên, mới có gia đình ông Hoàng Văn Nghiên và ông Phan Văn Vượng nộp đơn xin mua nhà theo Nghị định 61.

Sẽ rà soát lại nhà công vụ

 

Chiều 3/10, bên lề cuộc họp báo thường kỳ do Văn phòng Chính phủ tổ chức, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Đặng Hùng Võ đã trao đổi với phóng viên báo chí về việc một số cán bộ lãnh đạo vận dụng nghị định 61/NĐ-CP của Chính phủ để mua nhà công vụ làm nhà riêng.

 

Trả lời câu hỏi của các nhà báo, ông Vũ Văn Ninh cho biết hiện Bộ Tài chính đang có chủ trương rà soát lại tình trạng sử dụng nhà công vụ và tất cả các loại nhà, đất của công nói chung. Việc quản lý nhà công vụ hiện đang được hoàn chỉnh theo cơ chế phân cấp mà chưa bàn giao về địa phương quản lý.

 

Theo ông Ninh, nhà công vụ chỉ phục vụ việc công, người nào đương chức thì được sử dụng và khi thôi chức thì phải trả. Trên thực tế, có rất nhiều nhà đã được thu hồi và luân chuyển cho người khác ở. Ông Ninh cho rằng nên có qui định rõ ràng, minh bạch về nhà công vụ để khi triển khai thực hiện được dễ dàng hơn.

 

Theo ông Đặng Hùng Võ, nhà công vụ chỉ phục vụ việc công, dành cho những người chưa có nhà riêng và khi chuyển đi nơi ở mới sẽ phải trả lại. Còn nếu mua theo diện nhà sở hữu nhà nước thì việc mua bán phải theo nghị định 61/NĐ-CP và chỉ bán cho những người có hợp đồng thuê nhà trước năm 1994. (Theo TTXVN)

Theo Đoàn Loan
VnExpress