1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẽ sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa

Trần Lê

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa đã công bố quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu của quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là "Phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp nặng, công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo; nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao; dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, văn hóa và thể thao.

Sẽ sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa - 1

Tỉnh Thanh Hóa đã công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Ảnh: M.H).

Phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, có nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, cùng với Hà  Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ Quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước; quốc phòng, an ninh đảm bảo vững chắc; giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội.

Trọng tâm ưu tiên thu hút đầu tư của Thanh Hóa là để đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế, gồm: 4 trung tâm kinh tế động lực; 3 trụ cột tăng trưởng; 6 hành lang kinh tế.

Đến năm 2025, toàn tỉnh Thanh Hóa sẽ có 47 đô thị các loại; trong đó, một thành phố là đô thị loại I (đô thị Thanh Hóa: Sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa); 2 đô thị loại III (thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn); một đô thị loại IV (thị xã Nghi Sơn) và 43 đô thị loại V.

Sẽ sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa - 2

Đến năm 2025, toàn tỉnh Thanh Hóa sẽ có 47 đô thị các loại (Ảnh: M.H).

Đến năm 2030, toàn tỉnh Thanh Hóa có 47 đô thị; trong đó, một thành phố là đô thị loại I (đô thị Thanh Hóa); 2 đô thị loại III (thành phố Sầm Sơn, thành phố Nghi Sơn); 4 đô thị loại IV (huyện Hà Trung sáp nhập vào thị xã Bỉm Sơn; thành lập mới 3 thị xã gồm: Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Quảng Xương); 40 đô thị loại V.

Hoàn thành sân vận động trung tâm 30.000 chỗ ngồi; phát triển 13 sân golf gắn với phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị sinh thái cao cấp và một số địa điểm khác có điều kiện phù hợp…

Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển thực hiện quy hoạch tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2021 - 2030 là 1.650.000 tỷ đồng (tương đương gần 80 tỷ USD quy đổi theo tỷ giá hiện tại; trong đó giai đoạn 2021 - 2025 là 750.000 tỷ đồng; giai đoạn 2026 - 2030 là 900.000 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 242.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 14,7%), vốn ngoài ngân sách nhà nước khoảng 1.019.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 61,7%), vốn FDI khoảng 389.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 23,6%).

Căn cứ kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/4, xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể triển khai thực hiện kế hoạch này.

Sẽ sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa - 3

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, công tác quy hoạch có vị trí, vai trò rất quan trọng, được ví như người công binh mở đường, quyết định đến thắng lợi của cuộc chiến (Ảnh: M.H).

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là sự kiện rất có ý nghĩa, khẳng định khát vọng, tầm nhìn và mở rộng không gian, chỉ ra các động lực phát triển, để Thanh Hóa khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, vững vàng trên hành trình trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ Quốc.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, công tác quy hoạch có vị trí, vai trò rất quan trọng, được ví như người công binh mở đường, quyết định đến thắng lợi của cuộc chiến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã nhiều lần khẳng định "Muốn phát triển tốt thì phải có quy hoạch tốt, vì quy hoạch tốt thì mới có chương trình, dự án tốt, từ đó mới có nhà đầu tư tốt".