1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẽ làm rõ việc thi hành án cưỡng chế 4.500m2 đất ở Hà Nội

Thế Kha

(Dân trí) - Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết sẽ làm rõ vụ việc Cục Thi hành án dân sự Hà Nội tổ chức cưỡng chế 4.500m2 đất của doanh nghiệp để thi hành án, đang gây chú ý dư luận.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều 19/4, báo chí phản ánh việc Cục Thi hành án dân sự Hà Nội tổ chức cưỡng chế tài sản là 4.500m2 đất nhà xưởng ở huyện Mê Linh, Hà Nội đang gặp phải phản ứng của Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long và thu hút giới đầu tư kinh doanh Thủ đô.

Ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự khẳng định sẽ có trả lời cụ thể đối với báo chí bằng văn bản về sự việc này.

Sẽ làm rõ việc thi hành án cưỡng chế 4.500m2 đất ở Hà Nội - 1

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi trả lời tại cuộc họp báo chiều 19/4 (Ảnh: T.K)

Theo phản ánh của bà Lê Thị Thọ - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long (trụ sở tại Hà Nội) gửi tới Tổng cục Thi hành án dân sự, năm 2014 Công ty TNHH Hải Nam (trụ sở tại huyện Mê Linh, Hà Nội) đã ký văn bản chuyển nhượng cho công ty của bà Thọ 4.500m2 đất ở Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh; mục đích để sản xuất, kinh doanh. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 3/6/2033.

Công ty Hoàng Long đã thanh toán toàn bộ số tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xây dựng 3 xưởng sản xuất trên đất, hoàn thiện cơ sở hạ tầng để sản xuất và kinh doanh ổn định gần 20 năm qua ở đây, không có tranh chấp gì.

Tuy nhiên, do nhiều khúc mắc, đến nay Công ty TNHH Hải Nam vẫn chưa thực hiện cam kết là sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Hoàng Long.

Đầu năm 2023, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã có quyết định yêu cầu Công ty Hoàng Long phải dọn toàn bộ tài sản không gắn liền với đất ra khỏi khu vực để bàn giao đất cho người trúng đấu giá là một công ty có trụ sở ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Công ty này đã mua trúng đấu giá khu đất 4.500m2 nói trên với giá trên 9,3 tỷ đồng. Việc xử lý tài sản nhằm đảm bảo khoản vay nợ quá hạn của Công ty TNHH Hải Nam tại một ngân hàng (!).

Suốt thời gian qua, Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long đã gửi rất nhiều đơn thư khiếu nại tới Cục Thi hành án dân sự Hà Nội, Tổng cục Thi hành án dân sự và nhiều cơ quan liên quan ở Hà Nội, Quốc hội để phản đối việc tổ chức cưỡng chế tài sản.

Công ty này cũng có văn bản gửi Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, UBND huyện Mê Linh đề nghị ngăn chặn việc chuyển dịch khu đất để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cũng đã có văn bản gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị rà soát kỹ lưỡng vụ việc, xử lý đúng quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

TAND huyện Mê Linh (Hà Nội) cũng đã thụ lý vụ việc Công ty Hoàng Long khởi kiện Công ty Hải Nam về việc mua bán lô đất này.

Thúc bồi thường cho nữ tiếp viên hàng không bị tai nạn

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Thắng Lợi cho biết đã yêu cầu Cục Thi hành án dân sự TPHCM rà soát và có báo cáo kết quả giải quyết sự việc nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường "tố" thi hành án chậm trễ, yêu cầu Nguyễn Trần Hoàng Phong - người lái xe Mercedes gây tai nạn cho chị Hường, phải bồi thường 1,5 tỷ đồng.

Phong bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Rạng sáng ngày 30/1/2020, người này lái ô tô Mercedes gây ra vụ tai nạn ở đường Hồng Hà (quận Phú Nhuận), khiến người chạy xe dịch vụ GrabBike là ông Lê Mạnh T. (SN 1956, ngụ quận 12) tử vong, chị Nguyễn Thị Bích Hường (ngồi sau xe nạn nhân T.) bị thương tật vĩnh viễn 79%. 

Dù bản án đã có hiệu lực từ tháng 5/2022 nhưng đến nay chị Hường vẫn chưa nhận được tiền bồi thường của Phong.