Sẽ không kỷ luật nữ sinh viên tố cáo thầy “gạ tình”

(Dân trí) - Trước phản ứng của dư luận về việc nhà trường sẽ xem xét xử lý kỷ luật đối với em D, nữ sinh đã đứng ra tố cáo giảng viên “gạ tình”, ngày 20/7, lãnh đạo trường ĐH Tây Nguyên khẳng định em D. sẽ không bị xử lý kỷ luật.

Sẽ không kỷ luật nữ sinh viên tố cáo thầy “gạ tình” - 1
Nữ sinh C.T.D, người đã mạnh dạn tố cáo việc làm sai trái của thầy N

Sáng 20/7, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Thao, Hiệu trưởng trường ĐH Tây Nguyên, cho biết: Thanh tra trường có đề xuất xem xét xử lý đối với sinh viên D. về một số lỗi vi phạm như khiếu kiện vượt cấp, không báo cáo nhà trường; tự ý ghi âm, phát tán ra ngoài cuộc nói chuyện giữa D. với thầy Phó Hiệu trưởng Nguyễn Tấn Vui, Bí thư Đảng bộ nhà trường; có một số nội dung tố cáo chưa chính xác. Tuy nhiên lãnh đạo trường đã thống nhất quan điểm sẽ không có bất cứ hình thức kỷ luật nào đối với cá nhân em D. vì những lỗi trên. Đồng thời sự việc cũng sẽ không chuyển qua Phòng công tác Chính trị HSSV xem xét xử lý nữa.

Sự việc này sẽ không ảnh hưởng đến việc xem xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đối với em D. Về mặt xử lý kỷ luật Đảng ông N, theo trình tự, Đảng bộ Nhà trường đã chỉ đạo Chi bộ Phòng Tài vụ - Kế toán họp kiểm điểm thầy N. sau đó mới có những bước xử lý tiếp theo.

Ông Thao cũng cho biết, nhà trường đã có báo cáo về kết quả xử lý kỷ luật vụ việc cho phía Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đề cập đến vấn đề có nên tiếp tục làm rõ ai đã nhắn tin gạ tình đến số máy điện thoại em D. nữa hay không, theo ông Thao là không cần thiết bởi nó nằm ngoài khả năng của nhà trường. Còn việc có thông tin Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường ĐH Tây Nguyên có văn bản báo cáo vụ việc, ông Thao khẳng định, với tư cách là người đứng đầu nhà trường, ông chưa nhận được văn bản yêu cầu nào.

Được biết chiều nay nhà trường đã cho mời sinh viên D. lên để thông báo kết quả xử lý sự việc.

Lê Văn - Dương Trần