1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Sẽ giải tỏa tất cả khách sạn che khuất tầm nhìn biển Quy Nhơn

(Dân trí) - Trả lời ý kiến cử tri về hiện trạng một số công trình cao tầng sát biển Quy Nhơn che khuất tầm nhìn gây mất mỹ quan cho phố biển Quy Nhơn, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh đã có kế hoạch di dời, giải tỏa tất cả những khách sạn này...

Ngày 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, đại biểu HĐND tỉnh Bình Định khóa 12 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn.

Tạo điểm nhấn riêng cho phố biển Quy Nhơn

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến những bất cập trong công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị ở Quy Nhơn đã tồn tại trong nhiều năm qua.

Sẽ giải tỏa tất cả khách sạn che khuất tầm nhìn biển Quy Nhơn - 1
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng trả lời nhiều vấn đề "nóng" được cử tri đặt câu hỏi.

Theo ông Dũng, trong thời gian tới, tỉnh tập trung thu hút đầu tư các dự án kinh tế trọng điểm; các dự án khoa học, công nghệ cao, công nghệ ứng dụng; tập trung đầu tư, xây dựng các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh; đầu tư nâng cấp các cơ sở giáo dục, y tế trên địa bàn tỉnh.

“Tỉnh Bình Định đang đẩy mạnh chỉnh trang đô thị tạo điểm nhấn riêng cho TP Quy Nhơn để thu hút, phát triển du lịch. Xây dựng phố đi bộ dọc đường Xuân Diệu, mở rộng không gian ven biển. Xây dựng một số công trình hạ tầng tạo điểm nhấn dọc bờ biển Quy Nhơn chứ không ưu tiên xây dựng nhà cao tầng dọc biển. Đầu tư xây dựng các công viên dọc biển phục vụ khách du lịch và nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Lắp đặt hệ thống ánh sáng nghệ thuật dọc tuyến đường Xuân Diệu, An Dương Vương”, ông Dũng nói.

Sẽ giải tỏa tất cả khách sạn che khuất tầm nhìn biển Quy Nhơn - 2
Thời gian tới, khách sạn Bình Dương sẽ di dơi làm công viên, đường đi bộ trả lại không gian nhìn ra biển.

Trả lời ý kiến cử tri về hiện trạng một số công trình cao tầng sát biển Quy Nhơn như khách sạn Hải Âu, Hoàng Yến, Bình Dương… che khuất tầm nhìn gây mất mỹ quan cho phố biển Quy Nhơn, ông Hồ Quốc Dũng cho biết, tỉnh đã có kế hoạch di dời, giải tỏa tất cả những khách sạn này để làm công viên, phố đi bộ phục vụ nhân dân.

“Tỉnh đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng giải phóng mặt bằng để đối lấy công viên, không gian công cộng phục vụ nhân dân. Rút kinh nghiệm từ các địa phương khác, tỉnh dành toàn bộ không gian biển cho nhân dân, đây là niềm tự hào. Tới đây, trong lộ trình đến một thời gian nào đó tỉnh sẽ đền bù giải tỏa những khách sạn ven biển như: khách sạn Bình Dương, Hải Âu, Hoàng Yến để làm công viên, phố đi bộ, phục vụ công cộng”, ông Dũng cho hay.

82 ha hồ Phú Hòa vẫn còn nguyên vẹn

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã dành sự quan tâm đặc biệt đến các dự án vẫn đang còn dở dang, gây bức xúc dư luận trong thời gian dài.

Sẽ giải tỏa tất cả khách sạn che khuất tầm nhìn biển Quy Nhơn - 3
Khu lấn biển Mũi Tấn được tỉnh Bình Định ưu tiên làm công viên và một phần làm thương mại.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại thuộc Dự án Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa và việc đổ đất lấn một phần bờ biển Quy Nhơn tại khu vực Mũi Tấn. Hiện UBND tỉnh và các ngành chức năng liên quan đang thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại này.

Đối với dự án lấn biển Mũi Tấn, ông Dũng cho biết, Bình Định đã quy hoạch 1/500 theo hướng xây kè biển, nạo vét bớt một phần khối đất, đá để trả lại độ cong tự nhiên cho biển Quy Nhơn. Chỉ một phần diện tích nhỏ nằm sát Hải đoàn 48 nhà đầu tư sẽ làm khu thương mại, còn lại làm công viên phục vụ công cộng.

Sẽ giải tỏa tất cả khách sạn che khuất tầm nhìn biển Quy Nhơn - 4
Dự án hồ Phú Hòa đang tạm dừng.

Riêng dự án hồ Phú Hòa, ông Hồ Quốc Dũng khẳng định: “Diện tích 82ha hồ Phú Hòa vẫn còn nguyên vẹn và không có chuyện lấp hồ. Chỉ có những đoạn rìa hồ Phú Hòa xây kè, chỉnh trang bờ hồ và làm công viên để cho người dân đi bộ. Do trước đây dự án được thực hiện theo kiểu BT nhưng giờ Chính phủ dừng và đang có hướng dẫn mới nên tỉnh tạm dừng, chờ làm theo đúng quy định của pháp luật. Trước mắt, tỉnh đã chỉ đạo UBND TP thực hiện giải phóng mặt bằng để nối dài đường Ngô Mây, kết nối dự án Phú Hòa để mở rộng không gian đô thị Quy Nhơn. Trong tương lai, tại đây sẽ hình hình khu vui chơi giải trí, đô thị của TP Quy Nhơn”.

Sẽ giải tỏa tất cả khách sạn che khuất tầm nhìn biển Quy Nhơn - 5
Cử tri hy vọng Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định sẽ giữ lời hứa với những công trình dang dở.

Ưu tiên giải quyết chế độ cho người có công

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà con cử tri phường Lê Lợi kiến nghị một số vấn đề bức xúc liên quan đến giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng thanh niên xung phong. Về việc này, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng liên tập trung thực hiện sớm để giải quyết chế độ chính sách cho những người tham gia thanh niên xung phong, nhất là những trường hợp bị mất các loại giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, ông Dũng cũng đề nghị cơ quan chức năng phải rà soát chặt chẽ, đúng đối tượng tránh tình trạng người tham gia thì không được hưởng, còn người không tham gia lại được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước.

Doãn Công