1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Sẽ đưa cá thể bò tót về vườn quốc gia Nam Cát Tiên

(Dân trí) - “Đây là phương án, chủ trương của kiểm lâm Quảng Nam nếu cá thể bò tót này được bắt giữ”. Chiều 6/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quảng Nam cho biết như trên.

Theo ông Tuấn đây là giải pháp tốt nhất để bảo vệ cá thể bò tót này. Theo phỏng đoán của ông Tuấn, đây là cá thể bò tót đi lạc từ nơi khác đến chứ không phải sinh sống trên địa bàn; do đó, tốt nhất để bảo vệ cá thể bò tót này là cho nó sống chung với đàn, với quần thể.

“Đây là phương án, chủ trương của kiểm lâm tỉnh. Tuần tới Chi cục sẽ báo cáo tỉnh, Cục kiểm lâm và Bộ NN-PTNT, mọi việc còn liên quan đến kinh phí và nhiều vấn đề khác nữa”, ông Phan Tuấn cho biết.

Cá thể bò tót về thôn Phú Mưa và Cloò (xã Jơ Ngây, Đông Giang) được người dân ghi hình lại
Cá thể bò tót về thôn Phú Mưa và Cloò (xã Jơ Ngây, Đông Giang) được người dân ghi hình lại

Theo kiểm lâm Quảng Nam, cá thể bò tót vừa được phát hiện ở huyện Đông Giang là cá thể bò tót đực đi lạc từ địa phương khác đến; là loài quý hiếm, nặng khoảng 1 tấn, thân đen, hai sừng nhọn.

Chiều 6/4, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo xã Jơ Ngây (huyện Đông Giang) cho biết, trong những ngày cá thể bò tót xuống rẫy đã phá hoại trên 10ha hoa màu và bắp của người dân. Khi thấy người dân thì cá thể bò tót này chạy vào rừng.

Tuy nhiên, nhiều lúc con bò tót này cũng ra sát bìa rừng thuộc khu vực giáp ranh giữa 2 xã Ating và Jơ Ngây (Đông Giang), do đó vào chiều ngày 4/4, nhiều người dân trên địa bàn đã ghi hình được cá thể bò tót này. 

Công Bính