1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Sẽ đặt trọng tâm xét xử vào tranh tụng tại tòa

(Dân trí) - Ông Trương Hoà Bình, Tân Chánh án Toà án Nhân dân tối cao đã trả lời báo chí như vậy bên lề kì họp Quốc hội. Ông Bình cũng cho biết, sẽ quyết liệt với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ...

Với cương vị là Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, theo ông, trong thời gian tới cần có biện pháp gì để hạn chế bớt các oan sai trong xét xử?

 

Được Quốc hội bầu làm Chánh án Toà án Nhân dân tối cao là một vinh dự đồng thời là trách nhiệm nặng nề đối với tôi. Trong quá trình cải cách tư pháp thời gian qua, các cơ quan tư pháp đã làm được nhiều việc, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, bộ máy tư pháp có nhiều đổi mới, tiến bộ.

 

Hiện tại Việt Nam đang hội nhập sâu vào quốc tế đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục cải cách nền tư pháp cho tốt hơn, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác xét xử để không có oan sai và không lọt tội phạm đồng thời tuyên án đúng pháp luật.

 

Kinh nghiệm khi làm trong ngành công an của ông có giúp gì cho công việc mới?

 

Chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền và nền tư pháp trong sạch vững mạnh, nghiêm minh, dân chủ, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người.

 

Trước đây toà xét xử theo qui trình: hồ sơ của cơ quan điều tra chuyển cho viện kiểm sát, viện kiểm sát sau khi đánh giá, yêu cầu điều tra đầy đủ các khía cạnh của tội phạm thấy rằng đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ ra cáo trạng truy tố trước toà. Toà xét xử theo cáo trạng, hồ sơ cũng như tranh tụng tại phiên toà.

 

Thời gian tới, chúng ta phải đặt trọng tâm xét xử vào tranh tụng tại phiên toà.

 

Hiện nay tranh tụng tại toà còn kém, còn mang nặng tính hình thức, thưa ông?

 

Không thể nói việc tranh tụng còn kém vì cơ sở nào để nói như vậy. Vấn đề là làm thế nào để cơ quan điều tra làm hết trách nhiệm giúp hồ sơ điều tra thể hiện đầy đủ chứng cứ, viện kiểm sát làm thế nào để hồ sơ truy tố của mình phải thể hiện đầy đủ chứng cứ trong đó và thông qua hồ sơ vạch trần được tội phạm.

 

Nhưng luật sư có quyền của mình, có lý lẽ riêng, có thu thập chứng cứ theo cách của mình. Bởi vậy, tranh tụng tại toà, chứng cứ được phơi bày thì thẩm phán và hội thẩm sẽ công nhận theo chứng cứ buộc hoặc gỡ tội và người ta xét xử độc lập.

 

Người tiền nhiệm của ông là ông Nguyễn Văn Hiện đã rất lo về đội ngũ thẩm phán, còn ông suy nghĩ gì về vấn đề này?

 

Bất cứ ngành nào cũng phải chăm lo đến nguồn lực. Đối với toà án, nguồn lực chính là đội ngũ thẩm phán, những người tiền nhiệm của tôi đã rất quan tâm về vấn đề này và tôi cũng thế, sẽ cố gắng chăm lo cho đội ngũ thẩm phán. Bản thân tôi cũng như đội ngũ thẩm phán sẽ phải cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư và quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng. 

 

Xin cảm ơn ông!

 

Hạnh - Cường (ghi)