Sẽ có nhà máy phát điện từ rác thải trên đảo Phú Quốc
Theo phân tích của các nhà khoa học, dự án nhà máy phát điện từ rác thải nếu đi vào hoạt động sẽ giảm gánh nặng 23 tỷ đồng mỗi năm cho nhà nước. Trong khi đó, kinh phí đầu tư cho nhà máy chỉ tốn khoảng 50 tỷ đồng.
Viện tái chế bảo vệ môi trường Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp với trường Đại học Cần Thơ vừa tổ chức Hội thảo xung quanh vấn đề xây dựng nhà máy xử lý nước thải trên đảo Phú Quốc.
Theo đó, điện năng sẽ được sản xuất từ rác và nước thải sinh hoạt thông qua nhà máy khí sinh học bằng BIOGA và máy đốt sinh khối. Công nghệ này đã được áp dụng thành công ở nhiều nước châu Âu, nó không chỉ tạo ra điện năng mà còn cho sản phẩm phân bón hữu cơ.
Theo phân tích của các nhà khoa học, việc xây dựng nhà máy phát điện từ rác thải là rất có lợi cho kinh tế và giải quyết vấn đề môi trường vốn đang bức xúc trên đảo.
Hiện nay nhà nước đang phải bù lỗ tiền điện cho Phú Quốc mỗi năm 23 tỷ đồng. Trong khi đó đầu tư cho nhà máy xử lý rác thải nói trên chỉ tốn khoảng 50 tỷ đồng, còn nếu kéo điện lưới quốc gia từ đất liền ra đảo phải chi phí ít nhất 50 triệu USD.
Theo Hồng Lĩnh
Tiền Phong