Sẽ báo cáo Thủ tướng việc nghêu, cá chết bất thường ở Kiên Giang

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân vừa chỉ đạo Tổng cục Môi trường cử ngay đoàn công tác vào tỉnh Kiên Giang để phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt tại ven biển thuộc huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên.

Ngành chức năng tỉnh Kiên Giang thống kê sơ bộ thiệt hại có 14 ngàn con cá bóp, cá mú, cá chẽm và hơn 300 tấn nghêu, sò lông đã chết trong thời gian qua (Ảnh: Nguyễn Hành)
Ngành chức năng tỉnh Kiên Giang thống kê sơ bộ thiệt hại có 14 ngàn con cá bóp, cá mú, cá chẽm và hơn 300 tấn nghêu, sò lông đã chết trong thời gian qua (Ảnh: Nguyễn Hành)

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu Tổng cục Môi trường dự thảo báo cáo nhanh Thủ tướng Chính phủ về hiện tượng hải sản chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ven biển huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên; báo cáo lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 14/5.

Đồng thời phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguồn xả thải ra biển thuộc địa bàn, báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 20/5.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh trên báo chí về việc 3 ngày gần đây, dọc ven biển huyện Kiên Lương, thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) xảy ra tình trạng cá và nghêu chết hàng loạt. Khu vực cá chết nhiều nhất trải dài khoảng 10 km thuộc các ấp: Tà Săng, Mũi Dừa, Bãi Chà Và thuộc địa bàn xã Dương Hòa. Ngoài một số loại cá sinh sống ở tầng mặt nước bị chết như cá bống, cá sơn, cá suốt,... thì một số loài sống ở tầng đáy như lịch, tôm tích, cua, ghẹ,.. cũng bị chết. Thậm chí một số loài nhuyễn thể 2 mảnh vỏ như nghêu, sò, lụa... sinh sống vùi dưới lớp đất, cát cũng bị chết.

Tại Hợp tác xã nuôi nghêu Thuận Yên (thị xã Hà Tiên) đã có khoảng 50 tấn nghêu bị chết, ước thiệt hại hơn 1,25 tỉ đồng. Chủ nhiệm hợp tác xã và các xã viên cho rằng nghêu nuôi chết nhiều là do nguồn nước bị ô nhiễm từ nước thải của một số doanh nghiệp nuôi tôm trên địa bàn xả ra biển.

Ngoài ra, một đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã đến Kiên Giang kiểm tra khu vực xảy ra tình trạng cá và nghêu chết hàng loạt để đưa đi xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Như Dân trí phản ánh, kết quả khảo sát bước đầu của các cơ quan chức năng cho thấy hiện tượng hải sản chết tại các khu vực này là bất thường và loại trừ khả năng thủy sản bị nhiễm bệnh, cũng như thủy sản bị thiếu oxy cục bộ. Bước đầu các cơ quan nhận định khả năng nguồn nước có chứa độc tố và đã lấy mẫu nước tại 6 điểm. Kết quả quan trắc nhanh của Sở Tài nguyên và Môi trường các chỉ tiêu môi trường nước về cơ bản thông số môi trường trong ngưỡng.

Thế Kha