Sau khi bị Thủ tướng phê bình, Đắk Lắk báo cáo các dự án tồn đọng
(Dân trí) - Tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về 3 dự án tồn đọng, thi công kéo dài. Trước đó, tỉnh từng bị Thủ tướng phê bình về việc chậm gửi báo cáo.
UBND tỉnh Đắk Lắk đã gửi báo cáo tới Văn phòng Chính phủ về tình hình rà soát và thống kê các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, cũng như các trụ sở, công sở không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Đắk Lắk có ba dự án tồn đọng, trong đó, hai dự án đầu tư công và một dự án ngoài ngân sách. Các dự án này gồm: Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng; dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa và dự án Trung tâm văn hóa thương mại và dịch vụ tổng hợp Đắk Lắk.
Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng triển khai chậm so với kế hoạch do nhiều nguyên nhân (Ảnh: Trương Nguyễn).
Dự án Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng có quy mô đầu tư lớn nhất tỉnh Đắk Lắk. Diện tích thu hồi đất lên tới hơn 4.000ha, ảnh hưởng đến hơn 800 hộ dân với khoảng 4.000 nhân khẩu.
Công tác di dân của dự án phức tạp và gặp nhiều khó khăn do phần lớn đất đai chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất.
Khoảng 239ha đất còn lại chưa được giải phóng mặt bằng do khó khăn trong việc áp dụng Luật Đất đai 2024. Dự án cũng chưa có chủ trương chuyển đổi rừng, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công. Chi phí bồi thường tăng cao, buộc phải điều chỉnh giảm quy mô đầu tư nhiều hạng mục.
Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 4.400 tỷ đồng.
Dự án chia thành 2 dự án thành phần: Hợp phần cụm công trình đầu mối và hệ thống kênh cấp 1 và Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và hệ thống kênh cấp 1 trở xuống.
Dự án khởi công từ năm 2009, gia hạn hoàn thành năm 2023.
Dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa (Ảnh: Trương Nguyễn).
Dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa chậm tiến độ so với yêu cầu, với tổng mức đầu tư qua điều chỉnh là hơn 305 tỷ đồng, đang triển khai dở dang và tiến độ thực hiện đạt thấp. Dự án đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định điều chỉnh, với kế hoạch vốn 80 tỷ đồng trong năm 2025 để tiếp tục thực hiện.
Dự án Trung tâm văn hóa thương mại và dịch vụ tổng hợp Đắk Lắk của Công ty Cổ phần đầu tư Cao Nguyên, được chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2006, với diện tích 3.385m2 và tổng vốn đầu tư hơn 383 tỷ đồng. Dự án đã chấm dứt hoạt động do không có khả năng thực hiện theo tiến độ đăng ký đầu tư.
Dự án Trung tâm văn hóa thương mại và dịch vụ tổng hợp Đắk Lắk bị bỏ hoang hơn chục năm (Ảnh: Trương Nguyễn).
Quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến việc bán tài sản và thu hồi đất kéo dài do tranh chấp tại tòa án. Tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cơ quan phối hợp giải quyết để thực hiện thủ tục thu hồi đất.
UBND tỉnh Đắk Lắk đang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, thống kê toàn bộ các dự án tồn đọng và xây dựng kế hoạch xử lý. Tỉnh này sẽ chủ động xử lý các vướng mắc và xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để các dự án bị chậm tiến độ kéo dài.