1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

“Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ đầy tiềm năng, bản lĩnh, nhiều cơ hội bứt phá"

Thế Kha

(Dân trí) - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông, sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ là vùng đất đầy tiềm năng, bản lĩnh và có nhiều cơ hội bứt phá trong thời đại mới, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngày 18/6, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất) lĩnh vực kinh tế - xã hội với chủ đề “Nhận diện tiềm năng và định hướng phát triển tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

Phát biểu đề dẫn, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông nhấn mạnh tỉnh Phú Thọ mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình là bước ngoặt có tính chiến lược nhằm mở ra không gian, động lực phát triển mới cho vùng Đất Tổ và toàn vùng trung du miền núi Bắc Bộ.

“Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ đầy tiềm năng, bản lĩnh, nhiều cơ hội bứt phá - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông (Ảnh: Thanh Hòa).

“Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ là vùng đất đầy tiềm năng, bản lĩnh và có nhiều cơ hội bứt phá trong thời đại mới, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước”, ông Đông kỳ vọng.

Dù vậy, theo ông Đông, tỉnh sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải rà soát, xây dựng, điều chỉnh lại chiến lược, quy hoạch tổng thể một cách bài bản, khoa học, mang tầm nhìn dài hạn.

PGS.TS. Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng tư vấn của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đánh giá sau sáp nhập tỉnh Phú Thọ mới sẽ có thế và lực mới với diện tích tự nhiên, quy mô dân số, quy mô kinh tế đứng trong nhóm đầu của cả nước, có nhiều dư địa để phát triển.

Do vậy, ông Thiên mong muốn Phú Thọ tận dụng tốt lợi thế về quy mô làm cơ sở, căn cứ để định hình tư duy chiến lược mới phù hợp với thực tiễn mới, bối cảnh mới.

PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), khuyến nghị tỉnh nên phát huy hiệu quả các ưu thế, tạo sự phát triển tập trung, quy mô ngày càng lớn và vượt trội về một số lĩnh vực, hàng hóa đặc sắc.

Đồng thời Phú Thọ cần nhận diện rõ những hạn chế chủ yếu để tìm cách vượt khó, bứt lên và lựa chọn đúng những việc phải làm để phát triển nhanh, bền vững hơn, theo ông Vịnh.

Kết luận hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang nói tỉnh Phú Thọ mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7 cùng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

“Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ đầy tiềm năng, bản lĩnh, nhiều cơ hội bứt phá - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang (Ảnh: Thanh Hòa).

Ông Quang mong muốn sau hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến gợi mở giúp tỉnh xây dựng chiến lược khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và tính bổ trợ lẫn nhau để phát triển các ngành, lĩnh vực trong không gian địa lý mới.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 đưa ra mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch của vùng và cả nước; có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bình quân đạt 10,5% trở lên.

Tỉnh lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực và nguồn lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng năm 2030 từ 55-60%; đóng góp của kinh tế số đạt 30% GRDP trở lên.

Bên cạnh đó, tỉnh mới có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện của quốc gia, khu vực và quốc tế.

Phú Thọ sẽ tập trung phát triển các vùng động lực, hành lang kinh tế, thúc đẩy liên kết vùng, khai thác hiệu quả không gian phát triển. Tập trung thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực, tháo gỡ nút thắt phát triển kinh tế hiệu quả…

Ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình sẽ hợp nhất thành tỉnh Phú Thọ, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại TP Việt Trì hiện nay.

Tỉnh Phú Thọ mới có diện tích tự nhiên là 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh.